Những vụ tự tử tập thể gây ám ảnh cả nhân loại

Có khá nhiều những vụ tự tử tập thể mà tính chất và quy mô của nó khiến chúng ta phải giật mình. Những vụ tự tử tập thể này gây ám ảnh cho cả nhân loại.

Pilenai, Lithuania Vào năm 1336, pháo đài Pilenai ở Lithuania chứng kiến một trong những vụ tự tử tập thể nổi tiếng nhất thời Trung cổ. Khi các cư dân ở Pilenai bị tấn công bởi đội quân của Knights Teutonic họ biết rằng sẽ không cầm cự được lâu nữa. Thay vì đầu hàng, những người ở đây đã quyết định tự sát tập thể. Trước đó, họ đốt cháy lâu đài và toàn bộ tài sản của mình. Ước tính, có khoảng 4000 người bảo vệ pháo đài tại thời điểm đó.

Pilenai, Lithuania Vào năm 1336, pháo đài Pilenai ở Lithuania chứng kiến một trong những vụ tự tử tập thể nổi tiếng nhất thời Trung cổ. Khi các cư dân ở Pilenai bị tấn công bởi đội quân của Knights Teutonic họ biết rằng sẽ không cầm cự được lâu nữa. Thay vì đầu hàng, những người ở đây đã quyết định tự sát tập thể. Trước đó, họ đốt cháy lâu đài và toàn bộ tài sản của mình. Ước tính, có khoảng 4000 người bảo vệ pháo đài tại thời điểm đó.

Demmin, Đức Vào năm 1945, khi Hồng quân Liên Xô tiến vào thị trấn Demmin, Đức một vụ tự sát tập thể khủng khiếp đã diễn ra tại đây. Những người trong thị trấn treo cổ, cắt cổ tay… để kết liễu cuộc sống của mình. Theo ước tính số người chết sau vụ việc này dao động từ khoảng 700 – 1000.

Heaven Gate, California The Heaven’s Gate Cult là một nhóm tôn giáo ở Mỹ. Năm 1997, họ tin rằng môt tàu vũ trụ ngoài hành tinh đang tiến đến trái đất và cách duy nhất để lên đó là phải tự sát. 39 người của nhóm này đã cùng nhau tự tử trong căn biệt thự trắng mà họ đã thuê.

Những người trong giáo phái Solar Temple trên khắp thế giới Năm 1984, Tiến sĩ Luc Jouret và Joseph di Mambro thành lập 1 giáo phái dạy những người theo rằng họ sẽ được tái sinh trên một hành tinh xoay quanh Dog Star Sirius. Những vụ tự tử ở giáo phái này bắt đầu vào năm 1994 tại 2 ngôi làng ở Thụy Sĩ. Năm 1995, 16 thi thể được tìm thấy ở Pháp. Năm 1997, một vụ cháy nhà được thực hiện ở Quebec (Canada) và cảnh sát tìm thấy 5 thi thể bên trong.

Saipan, Nhật Bản Trong tháng sáu năm 1944, khi lính Mỹ đổ bộ lên Saipan, họ đã có một cuộc chiến dài với quân đội và người dân địa phương. Vào thời điểm biết được quân đội Nhật Bản sắp thất thủ, những người lính tại quốc gia này coi tự sát là hành động vinh quang hơn đầu hàng. Mặc dù quân Mỹ đã cung cấp thực phẩm và sự an toàn cho người Nhật nhưng việc tự sát tập thể vẫn diễn ra. Hàng ngàn người ở đây đã tự tử bằng cách gieo mình xuống 1 vách đá mà giờ đây nó được gọi với cái tên ‘vách đá tự tử’. Người ta không thể biết rằng đã có chính xác bao nhiêu người chết. Tuy vậy, ước tính rằng có khoảng 10.000 người đã thiệt mạng trong vụ việc này.

MRTC, Uganda MRTC là một phong trào tôn giáo được thành lập năm 1980 tại Uganda bởi 3 người đàn ông. Họ truyền cho thành viên niềm tin rằng thế giới sẽ bị hủy diệt vào ngày 17/3/2000. Vào chính ngày này, hơn 500 thành viên của MRTC đã đến nhà thờ để cầu nguyện, hát và ăn bò nướng. Không lâu sau, tòa nhà nổ tung. Trong những ngày sau, các thi thể được tìm thấy. Đến bây giờ, người ta vẫn không biết chắc vụ việc là tự sát tập thể hay giết người.

Jonestown Jonestown là một tổ chức tôn giáo được lãnh đạo bởi Jim Jones. Jim Jones nói rằng đây là một phong trào giúp người khác khi cần. Nhưng rồi, Jones gây ra sự hoảng loạn lớn cho các thành viên khi nói rằng họ sẽ bị bắt và tra tấn. Do đó, hắn khuyến khích mọi người tự tử. Có tổng cộng 912 thành viên của Jonestown đã uống nước trái cây độc tự tử. Trong số đó có 276 trẻ em. Jones đã chết vì vết thương do đạn bắn vào đầu.

Theo GĐVN

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-ma/nhung-vu-tu-tu-tap-the-gay-am-anh-ca-nhan-loai-683613.html