Những vụ xả súng nghiêm trọng trong lịch sử hiện đại Canada

Vụ nổ súng ở thành phố Fredericton, Canada ngày 10-8 (giờ địa phương) khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có hai cảnh sát, là một trong những vụ xả súng đẫm máu ở nước này.

Canada là nước có tỷ lệ bạo lực liên quan đến súng đạn tương đối thấp, đặc biệt là so với nước láng giềng Mỹ. Tuy nhiên, những vụ xả súng gần đây cũng khiến dư luận Canada dấy lên quan ngại về quyền sở hữu và sử dụng súng.

Dưới đây là các vụ xả súng nghiêm trọng nhất Canada trong 3 thập kỷ qua:

Ngày 22-7-2018, tại trung tâm Toronto, thành phố lớn nhất Canada, một tay súng bất ngờ bắn vào các nhà hàng gần hai đại lộ Danforth và Logan khiến 2 người chết, 13 người bị thương trước khi tự sát.

 Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng ở Fredericton ngày 10-8. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng ở Fredericton ngày 10-8. Ảnh: Reuters.

Ngày 29-1-2017, tại thành phố Quebec, một kẻ bịt mặt đã lẻn vào Trung tâm Văn hóa Hồi giáo ở thành phố và nổ súng vào những người Hồi giáo đang cầu nguyện vào buổi tối làm 6 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Ngày 22-1-2016, tại vùng ngoại ô La Loche, tỉnh Saskatchewan, một vụ xả súng trong trường học làm 4 người chết và 7 người bị thương. Theo đó, sau khi bắn hai người em trai, nghi phạm đã tới trường học và bắn một giáo viên và một nữ sinh. Kẻ thủ ác đã bị bắt sau đó.

Ngày 29-12-2014, tại thành phố Edmonton, tỉnh Alberta, một người đàn ông đã giết 8 người, bao gồm cả vợ hắn, trước khi tự kết liễu mình.

Ngày 4-6-2014, tại thành phố Moncton, tỉnh New Brunswick, một tay súng địa phương đã xả súng giết hại 3 sĩ quan cảnh sát và làm bị thương 2 người khác.

Bảng điện tử hiển thị lời chia buồn của cộng đồng đối với các nạn nhân trong vụ xả súng ở thành phố Moncton. Ảnh: CBC News.

Ngày 16-7-2012, tại thành phố Toronto, hai băng đảng xã hội đen đối lập đã đấu súng trong một bữa tiệc ở trên đường Danzig làm 2 người chết và 23 người bị thương.

Ngày 13-9-2006, tại thành phố Quebec, một kẻ đã xả súng vào sinh viên trường Cao đẳng Dawson khiến 1 người chết, 19 người bị thương trước khi tự sát.

Ngày 3-3-2005, tại vùng Mayerthorpe, tỉnh Alberta, một tay súng đã sát hại 4 sĩ quan cảnh sát với lý do họ đến nhà hắn trước đó để thực thi một trát của tòa liên quan đến tranh chấp tài sản. Kẻ này sau đó đã tự sát.

Ngày 19-4-1999, tại thành phố Ottawa, bang Ontario, một nhân viên cũ của xí nghiệp vận tải đô thị Ottawa đã bắn chết 4 đồng nghiệp, làm bị thương 2 người khác rồi tự sát.

Ngày 8-4-1996, tại thành phố Vernon, bang British Columbia, một tay súng đã sát hại 9 người họ hàng tại đám cưới của chị gái vợ cũ hắn, làm bị thương 2 người khác trước khi tự sát.

Ngày 24-8-1992, tại thành phố Quebec, một giáo sư tại Đại học Concordia đã nổ súng giết 4 đồng nghiệp và làm bị thương 1 người khác.

Ngày 6-12-1989, tại Trường Đại học Bách khoa Montreal ở thành phố Quebec đã xảy ra vụ xả súng tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại Canada làm 14 nữ sinh thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Kẻ xả súng sau đó đã tự sát.

MINH ANH (theo Reuters)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/nhung-vu-xa-sung-nghiem-trong-trong-lich-su-hien-dai-canada-546582