Những xác ướp bí ẩn trong ngôi mộ cổ Ai Cập

Ngôi mộ chứa 50 xác ướp đã được phát hiện ở Minya, phía nam thủ đô Cairo. Các nhà khoa học cho rằng ngôi mộ có từ thời Ptolemaic, nhưng điều kỳ lạ là chúng không có danh tính.

Các xác ướp được phát hiện bên trong bốn phòng ở độ sâu 9 mét tại khu khảo cổ Tuna El-Gebel, cách Cairo 260 km về phía nam. Ảnh: AFP.

Các xác ướp được phát hiện bên trong bốn phòng ở độ sâu 9 mét tại khu khảo cổ Tuna El-Gebel, cách Cairo 260 km về phía nam. Ảnh: AFP.

Trong số 50 xác ướp, 12 là trẻ em, 6 là xác ướp động vật và phần còn lại là của nam giới và phụ nữ trưởng thành. Ảnh: AFP.

Một số xác ướp được bao bọc bằng vải lanh, trong khi một số khác được đặt trong quan tài bằng đá hoặc quách gỗ. Ảnh: AFP.

Các nhà khảo cổ Ai Cập cho biết danh tính của các xác ướp chưa được xác định, nhưng họ nhiều khả năng là những người có vị trí quan trọng trong xã hội. Ảnh: AFP.

Thời kỳ Ptolemaic kéo dài từ năm 323 đến năm 30 trước Công Nguyên, bắt đầu từ khi vua Ptolemy I Soter kế thừa Alexander Đại đế cho đến khi nữ hoàng Cleopatra qua đời và người La Mã tới chiếm Ai Cập. Ảnh: AFP.

Đây là phát hiện khảo cổ đầu tiên trong năm 2019 của Bộ Cổ vật Ai Cập thông qua một nhiệm vụ chung với Trung tâm nghiên cứu khảo cổ học của Đại học Minya. Ảnh: Getty.

Một nhà khảo cổ đang xem xét xác ướp được đặt trong quan tài bằng đá. Ảnh: AFP.

Một trong những xác ướp có phần đầu chỉ được quấn vải lanh 1 phần, để lộ hàm răng. Ảnh: AFP.

Các mảnh quách gỗ được phát hiện bên ngoài một số xác ướp. Ảnh: AFP.

Bên ngoài các mảnh quách cũng có những hình vẽ thể hiện đặc trưng. Ảnh: AFP.

Bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai Cập cho rằng ngôi mộ này có thể thuộc về một gia đình trung lưu giàu có. Ảnh: AFP.

Bên ngoài lối vào khu khảo cổ Tuna El-Gebel ở Minya. Ảnh: Reuters.

Quốc Thăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-xac-uop-bi-an-trong-ngoi-mo-co-ai-cap-post914213.html