Nhược điểm lớn của quân đội Ukraine để Nga khai thác giành ưu thế

Nga đang tận dụng tình trạng thiếu nhân lực của Kiev để buộc quân đội Ukraine dàn mỏng lực lượng trên tiền tuyến, và từ đó tạo ra sự đột phá.

Chia sẻ với tờ New York Times, ông Franz-Stefan Gady tại Trung tâm An ninh Mỹ Mới nhận định "giống như nhiều nhà phân tích, phía Nga đã biết được nhược điểm lớn mà Ukraine đang gặp phải là nhân lực. Bằng cách khiến Ukraine dàn mỏng lực lượng trên tiền tuyến, Nga gia tăng được khả năng đột phá”.

Theo New York Times, trong những ngày gần đây, quân đội Nga đã tiến về biên giới phía đông bắc Ukraine, và giành quyền kiểm soát ít nhất là 9 ngôi làng và khu định cư.

Nhân viên y tế điều trị cho một binh sĩ Ukraine bị thương ở Kharkiv. Ảnh: Reuters

Nhân viên y tế điều trị cho một binh sĩ Ukraine bị thương ở Kharkiv. Ảnh: Reuters

Song theo các nhà phân tích quân sự, một phần trong kế hoạch của Nga là buộc Ukraine phải điều chuyển binh lính khỏi các mặt trận khác mà đặc biệt là ở vùng Donbass.

Tờ New York Times dẫn lời một nhóm lực lượng đặc biệt của Ukraine cho hay họ đã được điều động đến Kharkiv từ vùng Donbass, và đang tập trung tại một trạm xăng trong khu vực vào chiều ngày 12/5.

Trước đó, hôm 11/5, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cũng nhận định hoạt động tấn công của Nga ở Kharkiv có thể nhằm mục đích lôi kéo các lực lượng Ukraine ra khỏi những mặt trận khác mà họ cần phòng thủ. Điều này có thể tạo ra được tác động lâu dài, nếu Nga tận dụng được điểm yếu trong phòng tuyến của Ukraine.

Ông Michael Kofman tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie cho hay, Ukraine đang gặp nguy hiểm do phải mất nhiều tháng để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực. "Đạn dược có thể đến trong 2 tuần, nhưng nhân lực thì không”, ông Kofman nói.

Theo Lầu Năm Góc, trong khi một phần của gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 61 tỷ USD của Mỹ có thể đến Kiev trong vài ngày tới, nhưng vấn đề nhân lực của Ukraine không phải là chuyện dễ giải quyết.

Cựu Trung tướng Mỹ Mark Herlting cùng chung nhận định nếu chỉ có pháo binh và các hệ thống vũ khí tầm xa, Ukraine cũng không thể giành lại các vùng lãnh thổ đã mất do thiếu binh sĩ.

Để giải quyết tình hình nghiêm trọng ở tiền tuyến và bổ sung nhân lực cho quân đội, Ukraine đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25, loại bỏ một số miễn trừ quân dịch, và thiết lập đăng ký trực tuyến cho các tân binh. Hồi đầu tháng, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật tuyển tù nhân vào quân đội. Song liệu những phương án trên có đủ để bổ sung nhân lực cho các lực lượng Ukraine, và ngăn chặn sự đột phá của Nga hay không vẫn chưa thể xác định.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhuoc-diem-lon-cua-quan-doi-ukraine-de-nga-khai-thac-gianh-uu-the-2280646.html