NI: Nga không thể lắp nhà vệ sinh cho T-14 Armata

Ông Ilya Baranov từ Cục Thiết kế Xây dựng máy vận tải Ural ở Yekaterinburg Nga vừa tiết lộ thông tin: Xe tăng Armata sẽ được trang bị nhà vệ sinh.

Theo ông này, một vấn đề đối với những người điều khiển xe tăng, đó là họ không thể "giải quyết nỗi buồn" lúc đang chấp hành nhiệm vụ. Đây chính là nguyên nhân khiến Ural đã keeta hợp với quân đội Nga trang bị nhà vệ sinh cho T-14 Armata để các binh sĩ có thể thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu kéo dài mà không bị gián đoạn.

Tuy nhiên, nguồn tin này không tiết lộ thiết kế cũng như kích thước của nhà vệ sinh đặc biệt này. Mặc dù vậy, thông tin này đã gây được sự chú ý và đánh giá của truyền thông nước ngoài.

Tờ National Interest (NI) của Mỹ cho rằng, tuyên bố của Nga gần như không thể thực hiện bởi khoảng trống trong xe tăng là rất hạn chế, ngoại trừ lối đi lại nhưng tại đây, các binh sĩ vẫn phải di chuyển theo tư thế cúi xuống.

Vì vậy, việc bố trí thêm một nhà vệ sinh bên trong cỗ tăng này là không thể, ngoại trừ tình huống nhà thiết kế Nga chấp nhận kéo dài hoặc mở rộng phần khung và thân của xe. Nhưng nếu làm vậy, sẽ phát sinh những vấn đề nghiêm trọng khác. Chính vì vậy, báo Mỹ cho rằng, sẽ rất khó để Nga chấp nhận hy sinh nhiều thứ chỉ để tích hợp thêm nhà vệ sinh trong cỗ xe tăng thế hệ mới này.

Không chỉ chỉ ra điểm bất hợp lý với kế hoạch nói trên của Nga, tờ NI còn chỉ ra nhiều thiếu sót nghiêm trọng trên chiến tăng Armata. Trong đó có cấu tạo của xe tăng xuất hiện hạn chế không thể khắc phục được ở tháp pháo. Theo những nguồn tin có được, Armata được biết đến là bất khả xấm phạm, một cỗ máy chiến đấu hoàn hảo thế hệ mới của Nga, đặc biệt là hệ thống bảo vệ của chúng. Và cho tới thời điểm này chúng được coi là xe tăng mạnh nhất trên thế giới.

Tuy nhiên chuyên gia của tờ NI cho rằng, trong trận chiến do hệ thống quan sát không thực sự tốt nên người chỉ huy vẫn phải mở nắp trên xe gần tháp pháo và quan sát tình hình xung quanh. Trong trường hợp này đối phương hoàn toàn có thể đủ thời gian tiêu diệt chỉ huy này và khiến xe tăng trở thành "nhà trống".

Phản ứng với nhận định trên, giới chuyên gia Nga cho rằng, người Mỹ đang cố gắng tin rằng xe tăng mới của Nga nếu được sản xuất sẽ sản xuất với số lượng ít hoặc trong trường hợp số lượng lượng lớn thì chúng cũng vô dụng. Những nguyên nhân mà họ đưa ra rõ ràng không thuyết phục.

Có chăng họ đang tự trách mình. Hiện nay người Mỹ hoàn toàn không có một dự án nào về việc phát triển xe tăng mới. Các phiên bản nâng cấp mới nhất của họ sẽ không thể sử dụng sau năm 2030 và đặc biệt tiềm năng nâng cấp gần như tới hạn. Thực tế này khiến Mỹ bị Nga vượt qua khá xa. (Hòa Bình)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/ni-nga-khong-the-lap-nha-ve-sinh-cho-t-14-armata-3394254/