NI: Pháo plasma Trung Quốc sẽ hạ bất kỳ đối thủ nào?

Các nhà báo đến từ tạp chí National Interest của Mỹ cho biết, Trung Quốc có kế hoạch trang bị vũ khí plasma đầy hứa hẹn cho quân đội của mình.

Chuyên gia quân sự Michael Peck trong một bài báo đăng tải trên tạp chí National Interest mới đây đã cho biết, lãnh đạo Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã công bố cuộc đấu thầu nhằm phát triển một loại vũ khí sử dụng xung điện từ để đẩy viên đạn pháo tới cự ly xa.

Ông Peck nhớ lại rằng các loại vũ khí như vậy đang được phát triển ở nhiều quốc gia, nhưng hiện tại việc triển khai trên thực địa gặp khó khăn do kích thước khổng lồ của chúng và lượng điện yêu cầu ở mức rất lớn để đủ sức vận hành những khẩu pháo như vậy.

Trước đó Bộ tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ đã lên kế hoạch lắp đặt một khẩu pháo điện từ trên tàu chiến. Tuy nhiên Lầu Năm Góc sau khi đã đầu tư số tiền khổng lồ và dành nhiều thời gian cho việc chế tạo loại vũ khí này cảm thấy không còn lạc quan về triển vọng thực hiện dự án, vì vậy họ ra quyết định đình chỉ, tác giả của tài liệu nhấn mạnh.

Pháo binh Trung Quốc sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ khi áp dụng công nghệ plasma vào vũ khí thế hệ mới

Pháo binh Trung Quốc sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ khi áp dụng công nghệ plasma vào vũ khí thế hệ mới

Nhưng bất chấp thất bại của Mỹ, Trung Quốc lại quyết định đi theo một con đường khác, họ phát triển một loại vũ khí nhỏ gọn và nhẹ hơn dựa trên các nguyên tắc tương tự.

Ông Peck nhận định, Bắc Kinh đã đặt mục tiêu tạo ra một khẩu pháo plasma từ trường thậm chí có thể lắp trên xe tăng thông thường. Vị chuyên gia Mỹ trích dẫn lời của một số nhà báo Trung Quốc, từ đó cho thấy rõ ràng vũ khí nói trên sẽ không bắn bằng plasma như trong phim khoa học viễn tưởng, mà bằng đạn pháo thông thường được gia tốc với tốc độ khủng khiếp.

Các chuyên gia Trung Quốc dự định sử dụng xung điện từ để tạo ra một lớp plasma trên thành nòng pháo, giúp tăng tuổi thọ của súng và cho phép phóng đạn lên tới tốc độ cao hơn, giúp mở rộng đáng kể tầm bắn.

“Công nghệ mới sẽ mở rộng tầm bắn của lựu pháo tự hành 155 mm thông thường từ 30 - 50 km lên 100 km. Lớp plasma cũng có thể làm giảm ma sát giữa nòng pháo và đường đạn, giúp vũ khí chính xác hơn”, nhà phân tích Trung Quốc Wei Dongxiu nói về cách pháo plasma sẽ “hạ gục” bất kỳ kẻ thù nào của họ.

Chí Linh

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/vu-khi/ni-phao-plasma-trung-quoc-se-ha-bat-ky-doi-thu-nao-3432342/