Bắt đối tượng trốn truy nã hơn 16 năm

Ngày 7/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ Lại Ngọc Tuấn, 39 tuổi, quê Đồng Nai theo lệnh truy nã cách đây 16 năm về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 9/9/2004, Tuấn bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra quyết định truy nã về tội danh trên, sau khi tham gia một vụ ẩu đả trên địa bàn rồi bỏ trốn.

Lại Ngọc Tuấn tại cơ quan công an sau 16 năm trốn truy nã

Lại Ngọc Tuấn tại cơ quan công an sau 16 năm trốn truy nã

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h ngày 8/2/2003, tại quán cà phê Nguyên Vũ, KP.6, phường Long Toàn, TP.Bà Rịa (Bà Rịa – Vũng Tàu) giữa Tuấn, Bùi Giang Long 43 tuổi, Trần Khánh Trung 37 tuổi, Trần Khánh Hưng 39 tuổi, cùng trú TP.Bà Rịa, Nguyễn Hồng Quân 39 tuổi, quê Đồng Nai xảy ra mâu thuẫn với Lê Minh Trí.

Tại đây, Trí bị nhóm của Tuấn đuổi đánh, gây thương tật 78%. Sau đó, Công an Thị xã Bà Rịa (nay là TP.Bà Rịa) khởi tố vụ án điều tra về hành vi gây rối trật tự và cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đối tượng Lại Ngọc Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau hơn 16 năm lẩn trốn tại nhiều tỉnh thành, Tuấn bị bắt giữ khi đang làm công nhân tại 1 trang trại ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Liên quan đến vụ án này, năm 2005 TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đưa ra xét xử và tuyên phạt Bùi Giang Long 5 năm tù, Trần Khánh Trung 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích; Trần Khánh Hưng 9 tháng tù, Nguyễn Hồng Quân 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng./.

Gia Khang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-tron-truy-na-hon-16-nam-829264.vov