Nicki Minaj ra MV định kiến về người châu Á gây tranh cãi

Gần đây, nữ rapper Nicki Minaj cho ra MV mới 'Chun Li' với sự rập khuôn về văn hóa Á Đông gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội

Nicki Minaj, rapper 35 tuổi, một lần nữa phát hành MV gây tranh cãi khi sử dụng đũa làm vật trang trí cho tóc và rất nhiều các hình ảnh mang tính nhạy cảm đến văn hóa châu Á.

MV mang tên Chun Li, trong đó, Minaj vào vai nhân vật Chun Li của trò chơi điện tử Street Fighter II (Chiến binh đường phố II). Đây là nữ đấu sĩ đầu tiên có mặt trong loạt game đối kháng nổi tiếng thế giới vào thập niên 90. Chun Li là một người Á Đông, thường mặc những bộ trang phục sườn xám truyền thống của phụ nữ Trung Quốc đầu thế kỷ 20.

Việc nữ rapper sử dụng Chun Li làm chủ đề bài hát được cho là thể hiện việc cô mong muốn chứng tỏ sức mạnh như một đấu sĩ thực sự. MV được quay trong bối cảnh tương tự các bộ phim Hong Kong vào những năm 70, với lời giới thiệu phụ đề tiếng Hoa và dàn vũ công đeo nón lá đậm chất Á Đông.

Nữ rapper Nicki Minaj với đôi đũa trang trí trên tóc trong MV Chun Li

Nữ rapper Nicki Minaj với đôi đũa trang trí trên tóc trong MV Chun Li

Trong lời nhạc, cô thẳng thắn nói “I went and copped the chopsticks. Put ‘em in my bun just to pop shit” (Tôi dùng đũa để lên búi tóc mình với công dụng phòng thủ). Năm 2011, trong bài Fireball của Willow Smith, rapper Anaconda cũng tự nhận mình là Chun Li.

Điều gây tranh cãi nhất là hashtag #ChunLiChallenge (Thử thách Chun Li) được cộng đồng mạng sử dụng phổ biến sau khi MV phát hành. Hầu hết hình ảnh được đăng lên bởi người không có gốc Á Đông sử dụng các vật dụng như đũa để làm vật trang trí. Một vài nhân vật còn mặc đồ sườn sám và có phong cách trang điểm châu Á để bắt chước thần tượng.

Fan hâm mộ của Nicki Minaj tham gia Thử Thách Chun Li

David Yi, người sáng lập blog làm đẹp cho nam giới Very Good Light chia sẻ với tờ Teen Vogue: “Những người không phải châu Á cho rằng việc họ sử dụng một dụng cụ đặc trưng cho văn hóa Á Châu để tạo một cơn bão trên mạng truyền thông là chấp nhận được".

Anh nói thêm: "Thực tế, thử thách Chun Li cho thấy rõ việc có thể dễ dàng bóp méo một nền tảng văn hóa lớn để làm trò cười.”

Nicki Minaj với tạo hình Geisha trong MV Your Love.

Đây không phải lần đầu tiên Minaj sử dụng văn hóa Á Đông cho MV của mình. Năm 2017, cô tự biến mình trở thành một geisha (nghệ giả Nhật) và tiếp tục gắn đũa ăn lên tóc như vật trang trí trong MV Your Love. Nữ rapper còn tự gọi mình là một Orientalist Black Barbie (Búp bê Barbie Á Châu da đen).

Trên các diễn đàn mạng, nhiều fan tỏ vẻ bức xúc nhưng một vài ý kiến khác cho rằng vì Chun Li là nhân vật điện tử nên việc sử dụng hình ảnh không mang tính chất xúc phạm, nhạy cảm. “Miễn là cô ấy không lạm dụng và nói xấu người Á Đông trên thực tế là được”, một fan tâm sự trên trang Reddit.

Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của nữ rapper rất lớn nên việc cô sử dụng định kiến Á Đông cho MV của mình đã phần nào gây tổn thương đến người xem có gốc châu Á. Cô ca sĩ 35 tuổi tiết lộ sẽ phát hành album mới Queen vào ngày 15/6.

Thanh Lê

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nicki-minaj-ra-mv-dinh-kien-ve-nguoi-chau-a-gay-tranh-cai-post840748.html