Niềm hy vọng của Việt Nam tại ASIAD 2022 và Olympic 2024

Vận động viên bơi lội Nguyễn Huy Hoàng, người vinh dự cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 31 đã được bầu chọn là 1 trong 4 VĐV xuất sắc nhất Đại hội thể thao.

Tuyển thủ người Quảng Bình là VĐV giành HCV đầu tiên cho đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 31 lần này. Trong các nội dung bơi đã thi đấu ở SEA Games 31, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành HCV nội dung 400m tự do (đồng thời phá kỉ lục SEA Games với kết quả 3’48”06), 800m tự do, 1500m tự do, 200m bướm, tiếp sức 4x200m tự do (phá kỉ lục SEA Games 31 với tổng thành tích: 7’16”31).

Theo Nghị định số 152/2018/NĐ– NP (ngày 7-11-2018) của Chính phủ về Quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu với thành tích tại SEA Games nếu giành 1 HCV, VĐV sẽ nhận thưởng 45 triệu đồng; 1 HCB là 25 triệu đồng và 1 HCĐ là 20 triệu đồng. Ngoài ra, phá 1 kỉ lục SEA Games sẽ nhận thêm 20 triệu đồng/kỉ lục.

Tuyển thủ người Quảng Bình là VĐV giành HCV đầu tiên cho đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 31 lần này. Ảnh BTC

Với 5 HCV và phá 2 kỉ lục SEA Games, Huy Hoàng sẽ được nhận 265 triệu đồng và thêm 50 triệu đồng là tiền thưởng nóng cho các tấm HCV tổng cộng, Huy Hoàng sẽ được nhận là 315 triệu đồng theo đúng quy định. Được biết, nam tuyển thủ này còn có cơ hội được thêm những sự vinh danh từ địa phương quên hương Quảng Bình cùng Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam, cũng như những người yêu thích môn bơi.

Chàng trai Vàng này đang nằm trong chương trình mục tiêu thể thao Việt Nam tập trung đầu tư cho khoảng 30 vận động viên chuẩn bị cho ASIAD 2022 và Olympic 2024. Ảnh TA

VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh cũng là nằm trong nhóm 4 VĐV xuất sắc nhất SEA Games 31 khi giành 3 HCV cá nhân môn điền kinh ở các nội dung: 1.500m, 5.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật. Nhưng Nguyễn Thị Oanh không phải là VĐV được thưởng thứ 2 có số tiền thưởng cao, tuyển thủ bơi lội Trần Hưng Nguyên là người xếp sau Huy Hoàng.

VĐV bơi lội này đã giành HCV 200m ngửa nam, HCV 200m hỗn hợp cá nhân nam, HCV 400m hỗn hợp cá nhân nam – phá kỉ lục SEA Games, HCV tiếp sức 4x200m tự do nam – phá kỉ lục SEA Games. Tổng thưởng của nam tuyển thủ này là 260 triệu đồng (gồm cả thưởng nóng của Đoàn thể thao Việt Nam).

Phong độ của kình ngư Huy Hoàng (sinh năm 2000) đang rất ổn định, tiệm cận với thành tích châu lục. Anh từng đạt thành tích huy chương đồng 800m tự do và huy chương bạc 1.500m tự do nam tại ASIAD 2018 Indonesia; huy chương vàng 800m tự do nam tại Thế vận hội trẻ 2018 Argentina. Chàng trai Vàng này đang nằm trong chương trình mục tiêu thể thao Việt Nam tập trung đầu tư cho khoảng 30 vận động viên chuẩn bị cho ASIAD 2022 và Olympic 2024.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/niem-hy-vong-cua-viet-nam-tai-asiad-2022-va-olympic-2024.html