Niềm tin của người Philippines với TQ sụt giảm vì vấn đề Biển Đông

Một cuộc thăm dò dư luận mới đây đã chỉ ra rằng niềm tin của người Philippines vào Trung Quốc đã giảm trong năm qua do lo ngại về sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Khảo sát được thực hiện bởi tổ chức nghiên cứu xã hội Social Weather Stations (SWS) ở Manila, Philippines.

Kết quả cho thấy 51% người được hỏi cảm thấy "ít tin tưởng" Trung Quốc, chỉ 27% nói rằng "tin tưởng nhiều" vào nước này.

Những người tin tưởng cho rằng hầu hết những gì chính phủ Trung Quốc muốn ở Philippines là tốt cho người Philippines. Những người khác nói rằng họ lo ngại về các động thái của Trung Quốc đối với các tuyên bố của Philippines trên Biển Đông.

Một số khác cho biết họ có ít kiến thức về các vấn đề này.

Hải cảnh Trung Quốc chạm trán ngư dân Philippines tại bãi cạn Scarborough ở Biển Đông năm 2015. Ảnh: AP.

Hải cảnh Trung Quốc chạm trán ngư dân Philippines tại bãi cạn Scarborough ở Biển Đông năm 2015. Ảnh: AP.

Khoảng 2 triệu người Philippines sống nhờ vào nghề đánh bắt cá để kiếm sống, theo VOA.

Mức độ tin tưởng của người Philippines vào Trung Quốc đã hạ xuống thấp nhất kể từ tháng 6/2018.

Sự sụt giảm niềm tin đã "đo được" sau những hành động khiêu khích liên tục của các tàu Trung Quốc trên Biển Đông. Đầu tháng 6, một chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc đã đâm chìm tàu của Philippines gần bãi Cỏ Rong. Bãi Cỏ Rong thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

22 ngư dân trên tàu Philippines sau đó được tàu cá Việt Nam cứu.

Eduardo Araral, giáo sư tại Trường Chính sách Công thuộc Đại học Quốc gia Singapore, nói với VOA rằng những sự cố như vậy luôn thu hút sự chú ý ở Philippines.

Người biểu tình giơ cao quả bóng bay với thông điệp chống Trung Quốc hồi tháng 7 tại ngoại ô thành phố Quezon, phía đông bắc Manila. Ảnh: AP.

Năm 2016, Tòa Trọng tài, thụ án vụ kiện do Philippines khởi xướng, đã tuyên bố đường chín đoạn do Trung Quốc tuyên bố trên Biển Đông hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, Trung Quốc không tuân thủ phán quyết này.

Dưới thời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, mối quan hệ Manila - Bắc Kinh bắt đầu ấm dần lên. Ông Duterte ra sức kêu gọi đầu tư. Cho đến nay, Trung Quốc đã chi ít nhất 4,7 tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng ở Philippines.

Các chuyên gia kinh tế Philippines tin rằng Trung Quốc đang có quá nhiều ảnh hưởng đối với nền kinh tế nước này với rất nhiều chủ doanh nghiệp hoạt động tại đây là người Trung Quốc.

Hà Lan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/niem-tin-cua-nguoi-philippines-voi-tq-sut-giam-vi-van-de-bien-dong-post982828.html