Niềm vui bất ngờ của bé gái 3 tuổi bị đối tượng nghi 'ngáo đá' khống chế trong nhà tắm

Tại cuộc ghé thăm, ngoài sự động viên, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và huyện Ninh Giang còn tặng quà Tết cho gia đình cháu bé 3 tuổi bị đối tượng nghi ngáo đá khống chế trong nhà tắm.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, vào cuối tháng 11/2018, tại thôn Thọ Sơn, xã Quang Hưng, huyện Ninh Giang (Hải Dương) xảy ra vụ việc khiến người dân hoảng sợ khi đối tượng Phạm Ngọc Hậu (SN 1989, cùng thôn) bất ngờ cầm theo con dao và bế cháu Nguyễn Thiên Nga (3 tuổi) vào nhà tắm của gia đình khống chế.

Đối tượng Phạm Ngọc Hậu, thời điểm bị lực lượng chắc năng khống chế, bắt giữ. Ảnh: Đ.Tùy

Đối tượng Phạm Ngọc Hậu, thời điểm bị lực lượng chắc năng khống chế, bắt giữ. Ảnh: Đ.Tùy

Hơn 2 tháng qua, câu chuyện về đối tượng Hậu vẫn luôn là nỗi ám ảnh của người dân nơi đây. Bởi lẽ, từ trước đến nay, đây là sự việc đầu tiên xảy ra, trong khi đối tượng vừa mãn hạn tù đang có nhiều biểu hiện hoàn lương tốt và có họ hàng với cháu Nga. Cho nên, khi biết tin Hậu cầm dao khống chế cháu nhỏ thì ai cũng hoảng hốt, không tin vào sự việc đang xảy ra.

Có mặt tại gia đình cháu Nga vào những ngày giáp Tết Kỷ Hợi khi chị Đàm Thị Hương (SN 1984, mẹ cháu bé) đang tất bật dọn dẹp và sắm sửa để đón năm mới. Cùng đi với đoàn còn có Giám đốc công an tỉnh Hải Dương - Đại tá Nguyễn Thanh Chương, lãnh đạo Công an huyện và Huyện ủy Ninh Giang cùng chính quyền sở tại.

Đại diện Công an tỉnh Hải Dương cùng huyện Ninh Giang thăm tặng quà bé gái bị đối tượng Hậu khống chế trong nhà tắm tại xã Quang Hưng. Ảnh: Đ.Tùy

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và bé gái 3 tuổi Nguyễn Thiên Nga. Ảnh: Đ.Tùy

Nhớ lại vụ việc, chị Nga cho biết: “Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn không khỏi bàng hoàng, bởi sự việc xảy ra quá nhanh và không nghĩ con gái mình lại bị khống chế bằng con dao lúc nào cùng kè kè ở cổ. Nếu như hôm đó, không có cơ quan công an, không có lực lượng chức năng tiến hành giải cứu kịp thời, động viên thì không biết sự việc sẽ ra sao nữa. Gia đình và con gái tôi thật may mắn”.

Ông Nguyễn Công Tài, - Trưởng công an xã Quang Hưng thông tin, từ trước đến nay đây là vụ việc đầu tiên xảy ra tại địa phương nói riêng và huyện Ninh Giang nói chung. Cho nên, khi nhận được tin báo từ người thân đối tượng, công an xã nhanh chóng tiếp cận Hậu và phát hiện nhiều biểu hiện bất thường.

Khu vực nhà tắm của nạn nhân, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.Tùy

“Đối tượng có biểu hiện ngáo đá, tuy nhiên khi được cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động thì Hậu hiểu vấn đề. Trong khi đó, bản thân Hậu và cháu Nga có quan hệ họ hàng xa nên đối tượng không dám manh động, nhưng trên tay Hậu luôn cầm con dao kề vào cổ cháu bé làm mọi người lo lắng.

Tuy nhiên, được sự quan tâm, động viên vật chất lẫn tinh thần các cơ quan chức năng huyện Ninh giang đến cơ quan Công an tỉnh Hải Dương đã tạo động lực cho cháu quên đi sự việc để trở lại cuộc sống bình thường”, Trưởng công an xã Quang Hưng cho biết.

Niềm vui của 2 mẹ con chị Hương khi đón nhận món quà bất ngờ từ huyện Ninh Giang và Đại tá Chương. Ảnh: Đ.Tùy

Theo mẹ cháu Nga, từ sau hôm xảy ra sự việc đến nay, cháu có phần nhút nhát hơn và không còn đi chơi một mình khắp xóm như trước. Thậm chí, thấy mẹ đi đâu, cháu cũng đòi đi theo, ngay cả việc buổi sáng đưa chị gái đi học, cháu cũng đòi thi theo.

Nói về vụ việc, Đại tá Vũ Thanh Chương – Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chia sẻ, thời điểm nhận được thông tin, khi đó ông đang bận việc. Nhưng trước tính chất vụ việc, ông đích thân trực tiếp về tại hiện trường chỉ đạo việc giải cứu con tin.

Đại tá Chương tả lại hành động của đối tượng Hậu cầm dao kề vào cổ cháu bé. Ảnh: Đ.Tùy

Có mặt tại hiện trường, Giám đốc công an tỉnh Hải Dương trực tiếp đứng nói chuyện với đối tượng từ phòng bên cạnh và thông qua hệ thống máy quay. Tại đây, đại tá Chương phát hiện, Hậu bế cháu bé lên đùi và tay cầm con dao kề vào cổ nạn nhân.

Khi đưa chai nước lọc vào trong cho Hậu, Hậu ném trả ra bên ngoài vì đối tượng sợ bỏ thứ gì vào trong đó. Cho nên, ông mở lắp chai uống một ít rồi thả vào để Hậu yên tâm. Thậm chí, khi xưng danh chức vụ công tác, đối tượng không tin và phải cho cho xem thẻ ngành.

Chiếc ghế đẩu (khoanh tròn) được Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương dùng để đứng đối thoại với đối tượng gần 2h đồng hồ. Ảnh: Đ.Tùy

Đại tá Chương nhận định, trong suốt cuộc nói chuyện từ khoảng 10h15 – 12h với đối tượng qua bức tường, Hậu đã tỉnh táo và bản thân biết là vụ việc mình đang gây ra. Chính vì vậy khi nói chuyện, Hậu không còn cảnh giác, không để ý đến con dao đang cầm trên tay kề vào cổ cháu bé.

Tuy nhiên, trong cuộc đối thoại đó, Hậu cũng đưa ra nhiều yêu sách khách nhau. Thông qua hệ thống máy quay, thấy con dao ở xa vị trí cổ nạn nhân nên, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương ra hiệu cho lực lượng chức năng ập vào nhà tắm khống chế thành công và tước con dao trên tay đối tượng.

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và huyện Ninh Giang tặng quà động viên cháu Nga cùng gia đình. Ảnh: Đ.Tùy

Tại cuộc ghé thăm, ngoài sự động viên, Công an tỉnh Hải Dương và huyện Ninh Giang còn tặng quà Tết cho gia đình cháu Nga. Đồng thời, kiểm tra công tác an ninh trật tự, biểu dương và chúc Tết Công an xã Quang Hưng.

Với chiến công trên, Ban giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã trao thưởng 10 triệu đồng cho lãnh đạo và tập thể, cán bộ chiến sĩ Công an huyện Ninh Giang. Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân của đơn vị trong việc giải cứu thành công bé gái 3 tuổi bị đối tượng Hậu khống chế.

Công an xã Quang Hưng được Công an tỉnh Hải Dương tặng quà và chúc Tết Kỷ Hợi. Ảnh: Đ.Tùy

Tập thể Công an huyện Ninh Giang và 3 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng bằng khen. Ảnh: Đ.Tùy

Đồng thời, đề nghị Bộ Công an tặng Bằng khen cho Thượng tá Hoàng Kim Thái - Trưởng Công an huyện và Thượng úy Nguyễn Duy Miền - Đội phó Đội Cảnh sát Hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Ninh Giang.

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, sáng 28/11/2018, đối tượng Phạm Ngọc Hậu cầm theo hung khí bắt cháu Phạm Thiên Nga (3 tuổi, cùng thôn) và đưa vào nhà tắm khống chế. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã giải cứu thành công và bắt giữ đối tượng.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/niem-vui-bat-ngo-cua-be-gai-3-tuoi-bi-doi-tuong-nghi-ngao-da-khong-che-trong-nha-tam-20190130194931513.htm