Niềm vui của người dân khi nhận tiền hỗ trợ

ĐBP - Kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 huyện Nậm Pồ đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn rà soát lập danh sách những đối tương được thụ hưởng trình UBND tỉnh phê duyệt. Và ngay từ giữa tháng 5, tại huyện Nậm Pồ đối tượng bảo trợ xã hội, người có công đã được nhận tiền hỗ trợ. Vui mừng, phấn khởi là tâm trạng chung của mỗi người dân khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các cấp chính quyền.

Cán bộ bưu điện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an huyện Nậm Pồ chi trả tiền hỗ trợ cho người dân xã Na Cô Sa.

Theo quy định người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng 500 nghìn đồng/người/tháng (hưởng 3 tháng); hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng 250 nghìn đồng/người/tháng (hưởng 3 tháng). Là một trong những người đầu tiên được nhận tiền hỗ trợ, bệnh binh Khoàng Văn Nọi, bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ không giấu được xúc động; ông Nọi chia sẻ: Tôi đã ngoài 60 tuổi rồi, sức khỏe giảm nhiều nên chẳng giúp đỡ vợ con được mấy. Cứ trái gió trở trời là người đau nhức. Hàng tháng mọi sinh hoạt, chi phí trong gia đình đều phụ thuộc vào 3.000m2 ruộng và chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Được nhận 1,5 triệu đồng tiền hỗ trợ, tôi rất vui vì sự quan tâm kịp thời của Đảng và Nhà nước đến những người dân khó khăn như chúng tôi.

Cùng chung niềm vui với gia đình bệnh binh Khoàng Văn Nọi là gia đình ông Sùng A Sáy, bản Pắc A 2, xã Na Cô Sa. Ông Sáy chia sẻ: Gia đình tôi có 7 khẩu thuộc hộ nghèo; 2 người con trai của tôi không may bị khuyết tật vận động bẩm sinh (không đi lại được). Mọi chi phí sinh hoạt của gia đình, tiền thuốc chỉ trông vào tiền hỗ trợ hàng tháng của 2 con bị khuyết tật và 5.000m2 lúa lương, ngoài ra không có thêm thu nhập gì. Nay được nhận tiền hỗ trợ cho hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội (của 2 con bị khuyết tật) gia đình tôi được 6,750 triệu đồng. Tôi sẽ dùng số tiền hỗ trợ này đúng mục đích, ngoài việc mua các nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình (gạo, muối, thực phẩm...), tôi sẽ trích một phần để mua gia súc, gia cầm về gây giống.

Để người dân sớm nhận được tiền hỗ trợ, công tác triển khai được các địa phương vào cuộc quyết liệt. Tiêu biểu trong số đó có xã Na Cô Sa. Ông Giàng A Tủa Chủ tịch UBND xã Na Cô Sa cho biết: Sau khi có Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, xã đã chỉ đạo các bộ phận đoàn thể tổ chức rà soát danh sách các đối tượng xác nhận các điều kiện thuộc diện hỗ trợ, tránh trùng lặp, bảo đảm nguyên tắc mỗi người chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất và hỗ trợ đúng đối tượng. Qua rà soát trên địa bàn xã có 5.261 đối tượng được hưởng trợ cấp (trong đó, đối tượng bảo trợ xã hội 79 người; thuộc hộ nghèo 4.926 khẩu; hộ cận nghèo 256 khẩu). Để bảo đảm công khai, minh bạch, tránh trục lợi chính sách, xã đã niêm yết công khai danh sách hỗ trợ tại UBND xã để người dân được biết. Đến thời điểm hiện tại, 100% các đối tượng được hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn xã đã được nhận hỗ trợ. Trong quá trình chi trả người dân vui vẻ đón nhận, không xảy ra vướng mắc...

Ông Trần Văn Vũ, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Việc triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được Phòng phối hợp với các xã rà soát đảm bảo đúng người đúng đối tượng tránh trùng, tránh sót. Sau đó trình UBND tỉnh phê duyệt, đến khi có quyết định phê duyệt hỗ trợ kinh phí của UBND tỉnh. Phòng đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức chi trả đến tận tay các đối tượng. Đến ngày 19/8 huyện đã chi trả xong cho 21 đối tượng người có công, 833 đối tượng bảo trợ với số tiền 1.283 triệu đồng; hộ nghèo, hộ cận nghèo đã chi trả được 31.210 khẩu với số tiền trên 23 tỷ đồng. Còn 5.615 khẩu thuộc 3 xã (Phìn Hồ, Nậm Nhừ, Chà Nưa) huyện dự kiến chi trả xong trước ngày 22/8, để giúp người dân sớm vượt qua khó khăn do đại dịch.

Bài, ảnh: Anh Nguyễn

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/180365/niem-vui-cua-nguoi-dan-khi-nhan-tien-ho-tro