Niềm vui mới ở Xuân Biên!

Nhằm tạo điều kiện để các hộ dân bờ Bắc kênh Vĩnh Tế tại khu vực thị trấn Tịnh Biên (Tịnh Biên) có điều kiện an cư lạc nghiệp, UBND huyện Tịnh Biên đã tạo điều kiện để họ di dời sang tuyến dân cư vượt lũ Xuân Biên. Với những hộ dân này, việc được định cư tại trung tâm thị trấn là 'bước ngoặt' mới trong cuộc sống.

Chủ tịch UBND thị trấn Tịnh Biên Trịnh Hoàng Phước thông tin: “Từ lâu, các hộ dân sống ở bờ Bắc kênh Vĩnh Tế thuộc địa bàn thị trấn Tịnh Biên không có điều kiện định cư ổn định. Đời sống rất khó khăn về đi lại, ăn ở, nhất là chuyện học tập của con em trong mùa lũ. Một số hộ còn chưa có hộ khẩu tại địa phương nên chúng tôi đã đề xuất UBND huyện xin chủ trương của UBND tỉnh bố trí các hộ này vào tuyến dân cư vượt lũ Xuân Biên. Đa số các hộ dân này đều đồng tình với chủ trương của địa phương, bởi cuộc sống của họ sẽ khởi sắc hơn khi chuyển sang sinh sống ở tuyến dân cư này”.

Các hộ dân đang xây nhà tại tuyến dân cư Xuân Biên

Theo đó, 121 hộ dân tại bờ Bắc kênh Vĩnh Tế sẽ được hỗ trợ vay vốn xây nhà 20 triệu đồng/hộ và được ưu tiên mua nền theo chương trình tuyến dân cư vượt lũ với mức giá 450.000 đồng/m2, tương đương 37 triệu đồng/nền. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, UBND huyện Tịnh Biên đề xuất Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho các hộ này vay vốn trả chậm trong 10 năm, đồng thời tiền mua nền ở tuyến dân cư Xuân Biên sẽ trả cùng khoảng thời gian này. Do đa số các hộ này đều thuộc diện khó khăn nên mức hỗ trợ trên phù hợp để người dân di dời.

Theo ông Trịnh Hoàng Phước, các hộ dân khi được di dời sang tuyến dân cư Xuân Biên đều rất phấn khởi. Bởi, từ nay họ không còn lo cảnh sống giữa đồng nước mênh mông “ngăn sông cách đò”, nhất là chuyện học hành của con em sẽ thuận lợi hơn trên đường đến trường. Anh Lê Văn Tú (hộ dân vừa di dời sang tuyến dân cư Xuân Biên) chia sẻ: “Trước kia ở bờ Bắc cuộc sống thiếu thốn nhiều thứ. Nước xách dưới kênh lên, điện xài bình sạc. Bây giờ dời qua đây điều kiện thuận lợi hơn, mình không lo cảnh bị nước lũ đe dọa như trước. Ở bên đó, năm nào cũng ngập lũ nên nhà cửa phải cơi nới, có hộ đi ở nhờ người quen. Những khi sóng to, gió lớn thì rất lo lắng. Người lớn không sợ, chỉ thương mấy đứa nhỏ”.

Ngồi tiếp chuyện chúng tôi trong căn nhà khang trang vừa xây dựng xong, anh Lê Văn Tú không giấu được niềm vui bởi từ nay anh không còn vất vả như trước. Hiện tại, anh chỉ mong được Nhà nước hỗ trợ đào tạo nghề hoặc tạo việc làm để anh có điều kiện “thích nghi” với cuộc sống mới. “Sống đâu quen đó nên khi di chuyển tôi có hơi buồn, nhưng cuộc sống bên này tốt hơn rất nhiều. Các con tôi sau này cũng được đi học dễ dàng nên tôi mừng lắm. Hy vọng địa phương sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ các hộ di dời như gia đình tôi trong thời gian tới” - anh Tú mong mỏi.

Người dân phấn khởi khi được dời sang tuyến dân cư Xuân Biên

Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn Tịnh Biên Ngô Thanh Dũng cho biết: “Hiện tại, địa phương đã vận động khoảng 70% số hộ dân ở bờ Bắc kênh Vĩnh Tế di dời sang tuyến dân cư Xuân Biên. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền những lợi ích của việc sang định cư ở tuyến dân cư, đồng thời có hướng vận động hỗ trợ đối với các hộ nghèo nơi đây để họ ổn định cuộc sống”. Theo ông Dũng, các hộ trên đã cam kết với địa phương sẽ thực hiện tháo dỡ các căn nhà nằm ở bờ Bắc kênh Vĩnh Tế, trả lại hiện trạng để địa phương trồng cây xanh chống sạt lở và chắn sóng trong mùa lũ.

Khi các hộ dân tại tuyến dân cư Xuân Biên đã “an cư”, UBND thị trấn Tịnh Biên sẽ đề xuất huyện có hướng hỗ trợ đào tạo việc làm giúp họ “lạc nghiệp”. Với những hộ dân này, Tết Nguyên đán năm nay sẽ vui hơn, bởi cuộc sống của họ đã sang trang mới. Mùa xuân ở Xuân Biên năm nay sẽ tươi thắm hơn!

THANH TIẾN

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/niem-vui-moi-o-xuan-bien--a235861.html