Niềm vui mới trên những tuyến đường nội thị

Phường Phan Đình Phùng (TP. Thái Nguyên) vận động, tuyên truyền nhân dân hiến đất và đóng góp kinh phí cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trong khu dân cư.

Tuyến đường từ đường Cách mạng Tháng Tám đến Trường Tiểu học Nha Trang (trên địa bàn phường Phan Đình Phùng) mới được nâng cấp, cải tạo.

Trên cơ sở quy hoạch về hạ tầng giao thông, cùng nhu cầu của người dân trên địa bàn và được sự hỗ trợ đầu tư kinh phí của thành phố, từ năm 2020 đến nay, phường Phan Đình Phùng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 4 tuyến đường và một số đoạn đường ngõ do nhân dân tự nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí cải tạo, nâng cấp.

Tiêu biểu như công trình nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Đình Chiểu (2 giai đoạn) với tổng chiều dài trên 1,4km; đường phố Xương Rồng dài gần 600m; đường tổ dân phố 25 dài trên 550m; tuyến đường từ đường Cách mạng Tháng Tám đến Trường Tiểu học Nha Trang…

Để thực hiện các dự án trên, 1.050 hộ ở các tổ dân phố 4, 9, 11, 12, 13, 22, 25… đã hiến tổng cộng 27.000m2 đất, với trị giá lên đến khoảng 31 tỷ đồng. Cùng với hiến đất, người dân cũng tự nguyện tháo dỡ cổng, tường rào, tổng trị giá ước tính khoảng 6,5 tỷ đồng, để quá trình thi công các tuyến đường được thuận lợi, đúng tiến độ.

Đồng chí Mã Nguyễn Thị Mai Thảo, Bí thư Đảng ủy phường Phan Đình Phùng, cho biết: Để có sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết chuyên đề về thực hiện các đề án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trong đó, tập trung lãnh đạo công tác chỉnh trang đô thị, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường trên địa bàn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Trước khi tiến hành vận động người dân hiến đất thực hiện các dự án, Đảng ủy phường đều tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, với nhân dân tại khu vực bị ảnh hưởng. Qua đó, chúng tôi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cùng bàn bạc các giải pháp tối ưu nhất để triển khai dự án.

Đồng thời, Đảng ủy phường Phan Đình Phùng cũng chỉ đạo cấp ủy các chi bộ tổ dân phố xác định công tác vận động nhân dân hiến đất cùng Nhà nước nâng cấp, cải tạo đường giao thông là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trên cơ sở đó, cấp ủy các chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức công khai lấy ý kiến nhân dân về phương pháp, cách làm.

Điển hình như cấp ủy Chi bộ tổ dân phố 13 đã họp 3 cuộc để xin ý kiến nhân dân về triển khai vận động các hộ dân hiến đất và đóng góp kinh phí để mở rộng, cải tạo, nâng cấp đường dân sinh và hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn. Nhờ đó, thời gian qua, 82 hộ dân của tổ đã đóng góp trên 800 triệu đồng để mở rộng, cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu; đường liên tổ 10, 13 đến ngõ 206 đường Minh Cầu; đường ngách 45, ngách 83, ngách 83B và hệ thống điện chiếu sáng.

Từ sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, những tuyến đường bê tông chật hẹp chỉ 2,5m và đã bị xuống cấp trước đây được thay thế bằng đường mới trải nhựa, rộng 5m, có hệ thống mương thoát nước hai bên và điện chiếu sáng, đảm bảo khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp. Hiện, trên địa bàn tổ dân phố 13 đã có 100% đường bê tông, đường thảm nhựa và hệ thống nước thải được xây dựng đồng bộ.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, “dân vận khéo”, nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về chung tay xây dựng phường văn minh đô thị được nâng lên. Nhân dân đã chủ động góp sức người, sức của để xây dựng nhiều tuyến đường giao thông và công trình phúc lợi, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Bà Nguyễn Thị Bình, người dân tổ dân phố 25, nói: Có đường mới, diện mạo đô thị của phường ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Sự đóng góp của chúng tôi không chỉ giúp giao thông thuận lợi, mà còn tạo điều kiện để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con. Chúng tôi rất phấn khởi…

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/chinh-tri/202308/niem-vui-moi-tren-nhung-tuyen-duong-noi-thi-ef32bb9/