Niềm vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở ấp An Khoa

Sáng 5/11, Bạc Liêu tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình.

Ấp An Khoa có 3.366 người thuộc 4 tộc người: Kinh, Khmer, Hoa và Tày sống đan xen, đoàn kết. Ấp có 2,5km Quốc lộ 1A chạy qua địa bàn, tạo thuận lợi kinh doanh, mua bán của một bộ phận người dân, còn đa phần bà con trong ấp trồng lúa, rau màu và chăn nuôi.

Thời gian gần đây, dù chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, nhưng nhìn chung, đời sống của nhân dân ấp An Khoa không ngừng được cải thiện, hiện toàn ấp có 384 hộ khá, giàu, chiếm phân nửa tổng số hộ trên địa bàn, không còn hộ nghèo.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều trao hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ Lâm Thị Hiền, hộ Thạch Út ngụ ấp An Khoa.

Ngoài chí thú làm ăn, Nhân dân nơi đây còn tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng đường làng, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp; chủ động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Từ đầu năm đến nay ấp xảy ra 5 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, song, tất cả đều được hòa giải thành, đem lại tình đoàn kết thống nhất. Năm 2022, ấp An Khoa được công nhận đạt an toàn về an ninh trật tự.

Nhân dịp này, UBND huyện Hòa Bình đã tặng thưởng cho Ban Công tác Mặt trận ấp An Khoa và 4 cá nhân ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình Hồ Văn Linh tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện các phòng trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Chung vui cùng bà con trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết: Bản thân là công dân của ấp nên cảm thấy vinh dự được tham dự Ngày hội và nhận thấy cuộc sống của bà con trong ấp đã thay đổi tích cực rất nhiều.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu thông tin thêm: Thời gian qua, nhất là năm 2021, tỉnh Bạc Liêu gặp khó khăn chồng chất khó khăn, song với sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, sự lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương dần phục hồi, tăng trưởng. Năm 2021, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt tỷ lệ 5%, đứng nhất Đồng bằng sông Cửu Long, còn thu ngân sách nhà nước tính đến 10/10/2022 đã đạt và vượt chỉ tiêu Trung ương giao năm 2022. Kết quả này có sự đóng góp của Nhân dân xã Vĩnh Mỹ B nói chung và ấp An Khoa nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục phát huy vai trò trưởng ban, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với phong trào thi đua yêu nước. Cán bộ và nhân dân ấp An Khoa tiếp tục nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa xây dựng nông thôn mới, nâng cao, kiểu mẫu.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cũng trao hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 căn nhà cho hộ Lâm Thị Hiền, hộ Thạch Út ngụ ấp An Khoa và tặng Quỹ An sinh xã hội xã Vĩnh Mỹ B 20 triệu đồng.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Hòa cũng trao 20 suất quà cho các hộ dân ấp An Khoa.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Hòa trao 20 suất quà cho các hộ dân ấp An Khoa.

Cũng trong sáng cùng ngày, trước khi diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, xã Vĩnh Mỹ B đã tổ chức nhiều hoạt động thể dục - thể thao, chơi các trò chơi dân gia với sự tham gia đông đảo của cán bộ, người dân xã nhà.

Nguyên Du

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/niem-vui-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-o-ap-an-khoa-5701277.html