Niềm vui nối tiếp niềm vui

Không có trận đấu nào trên sân cỏ nhưng không khí bóng đá Việt Nam (BĐVN) những ngày qua đầy sôi động, hào hứng với những tin vui nối tiếp tin vui. Tối 6-11 là Gala vinh danh các danh hiệu mùa giải chuyên nghiệp 2019, hôm sau VFF cùng HLV Park Hang-seo chính thức đặt bút ký bản hợp đồng nhiệm kỳ thứ II và tối 8-11 là AFF Awards 2019.

Đội tuyển Việt Nam sẽ là ĐTQG nam xuất sắc nhất của năm tại AFF Awards 2019?

Đội tuyển Việt Nam sẽ là ĐTQG nam xuất sắc nhất của năm tại AFF Awards 2019?

Không phải tự nhiên mà lần đầu tiên Việt Nam được vinh dự tổ chức Lễ trao giải danh giá nhất của bóng đá Đông Nam Á 2 năm/lần này. Tối nay, nước chủ nhà được dự báo sẽ thắng lớn với việc cầm chắc ít nhất 3 danh hiệu cao quý nhất trong 16 hạng mục giải thưởng.

Với chức vô địch AFF Cup 2018 và thành tích bất bại khi đối đầu với mọi đối thủ trong khu vực suốt 2 năm qua, chắn chắn đội tuyển Việt Nam sẽ là ĐTQG nam xuất sắc nhất của năm. Cùng Malaysia thua 2, hòa 1 ở giải đấu Đông Nam Á và mới đây lại thất bại ở vòng loại World Cup, đối thủ duy nhất Tan Cheng Hoe không thể đọ với HLV Park Hang-seo ở cuộc đua HLV tuyển nam xuất sắc nhất. Tương tự Nguyễn Quang Hải, á quân U.23 châu Á, cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018 hơn hẳn Chanathip ở giải thưởng Cầu thủ nam xuất sắc nhất khi “Messi Thái Lan” không có bất kỳ danh hiệu nào 2 năm qua.

Cùng với tuyển nam, khả năng giành danh hiệu đội tuyển nữ và HLV tuyển nữ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam cũng là một 9 một 10. Tuyển nữ Thái Lan của HLV Nuengruethai tuy lần thứ 2 liên tiếp đoạt vé tham dự World Cup nhưng chính các học trò HLV Mai Đức Chung mới là nhà vô địch Đông Nam Á 2019 sau khi đánh bại chính Thái Lan ở trận chung kết ngay trên xứ Chùa Vàng.

Ngoài ra, cú vôlê vào lưới Malaysia ở trận chung kết lượt về của tiền đạo Anh Đức được đề cử Bàn thắng đẹp nhất AFF Cup 2018. 3 cầu thủ Quang Hải, Quế Ngọc Hải và thủ môn Văn Lâm lọt vào đội hình tiêu biểu của năm. Ở danh hiệu Cầu thủ futsal xuất sắc nhất, Trần Văn Vũ sẽ “đấu” với Mohd Bahrin của Malaysia.

Các giải thưởng còn lại là Trọng tài nam (nữ), Trợ lý trọng tài nam (nữ), Đội tuyển futsal của năm, Liên đoàn Bóng đá của năm, Cầu thủ nữ xuất sắc nhất. 2 năm trước, ở AFF Awards 2017 tại Indonesia, bóng đá Việt Nam được vinh danh ở 4 hạng mục: Liên đoàn xuất sắc nhất, HLV bóng đá nữ (Mai Đức Chung), Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất (Đoàn Văn Hậu), Nữ trợ lý trọng tài (Trương Thị Lệ Trinh) và tiền vệ Trọng Hoàng được bầu vào đội hình tiêu biểu của năm.

Năm 2020, AFF sẽ ra mắt Giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đội vô địch có thể nhận tiền thưởng lên đến nửa triệu USD.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201911/niem-vui-noi-tiep-niem-vui-2972752/