Niềm vui qua những đôi tay sáng tạo

Nhận thấy các workshop hiện nay dành cho bạn trẻ chỉ có một vài chủ đề, điều này tạo không ít khó khăn cho các bạn trẻ hay các phụ huynh dẫn con nhỏ cùng trải nghiệm, chị Võ Thúy Quỳnh (ngụ tại TP. HCM) thành lập 'The Workshop' với mục đích là sân chơi với nhiều chủ đề dành cho mọi lứa tuổi yêu thích làm đồ handmade và trang trí thủ công vào dịp cuối tuần.

Chị Quỳnh cho biết: “Ý tưởng của mình muốn có nhiều loại workshop ở cùng một nơi sẽ giúp người tham gia thuận lợi trong việc tìm kiếm và di chuyển. Các buổi workshop được tổ chức định kỳ hằng tuần, tạo điều kiện cho khách hàng dễ theo dõi và sắp xếp tham gia. Người đăng ký đến xưởng lúc nào thì sẽ bắt đầu ngay sau đó”.

Nhiều hoạt động diễn ra trong một buổi workshop.

Nhiều hoạt động diễn ra trong một buổi workshop.

Việc tổ chức nhiều loại workshop ở cùng một nơi là ý tưởng chính giúp ‘The Workshop’ của chị Quỳnh đón nhận được nhiều sự quan tâm. Các bạn trẻ có thể trải nghiệm hơn 30 loại workshop khác nhau thuộc 5 chủ đề chính là: Vẽ; Đất sét; Resin (dung dịch trong suốt); Vải chỉ len; Trang sức xỏ hạt và Nến thơm... Người tham gia có thể đổ nến thơm, lúc chờ nến đông thì có thể vẽ túi xách, vẽ áo thun hoặc thêu len xù. Trẻ em có thể đổ đất sét làm trang sức, xâu vòng, nặn đất sét hoặc vẽ thỏa thích trong một buổi.

Nhiều bạn trẻ đã tìm đến ‘The Workshop’ để trải nghiệm vào cuối tuần.

“Điều mình cảm thấy khó nhất khi mở xưởng là giai đoạn hướng dẫn nhân viên. Vì sẽ mất không ít thời gian để các bạn có thể vừa biết vẽ, biết đổ nến thơm, nặn đất sét và vừa biết làm resin… Mỗi thứ đều phải áp dụng những kĩ thuật khác nhau và cần nhiều trải nghiệm lẫn sai phạm để có thể tự đứng lớp”, chị Thúy Quỳnh chia sẻ.

Nguồn nguyên liệu của ‘The Workshop’ đều đã được thử nghiệm và kiểm tra kỹ lưỡng với tiêu chí an toàn cho người trải nghiệm. “Ngoại trừ các dụng cụ làm bằng gỗ, nhựa thông dụng và dễ dùng thì đất sét xưởng dùng hãng Mont Marte (Úc), thú bông hãng Avenir (Mỹ), màu vẽ của Marvy và Marie, resin thì xưởng chọn loại tốt không bọt, không vàng và thân thiện với môi trường”, chị Quỳnh nói.

Tại xưởng của chị Quỳnh nguyên liệu rất đa dạng cho các bạn trẻ sáng tạo.

Người tham gia sẽ được đảm bao an toàn khi sử dụng kim chỉ, hay những dung dịch có độ kết dính như keo, nến. Nếu thêu len sẽ dùng kim bằng nhựa, loại lớn và không nhọn. Khi làm nến thơm, nhân viên sẽ nấu sáp nóng chảy cho các bé để đảm bảo an toàn. Bàn ghế đều được bo góc để tránh trầy xước cho các bé.

Đến với các buổi workshop, người tham gia không chỉ được hướng dẫn thực hiện các bước làm đồ handmade, mà còn được động viên tinh thần và ủng hộ trải nghiệm các mô hình mới. Tại đây, mọi người có thể sáng tạo và trang trí không theo khuôn mẫu.

Thành phẩm của các bạn trẻ đến tham gia workshop.

“Sau mỗi workshop, mình hy vọng các bạn trẻ và các bé sẽ có một ngày vui. Mỗi cuối tuần đông đúc chính là động lực giúp mình sáng tạo nhiều loại workshop hơn, để càng ngày càng ít những bạn trẻ nói câu ‘Em không biết vẽ’”, chị Quỳnh tâm sự.

Các bạn trẻ hăng say làm đồ handmade.

Ngoài việc mở thêm các workshop mới, chị Quỳnh sẽ làm thêm các handmade kit (bộ dụng cụ thủ công) để giao đến các tỉnh thành ngoài TP. HCM. Giúp mọi người có thể làm đồ handmade mà không cần phải đến các buổi workshop. Bộ dụng cụ đầy đủ mọi loại nguyên liệu và hướng dẫn video chi tiết để các bạn trẻ và những em nhỏ ở xa dễ dàng trải nghiệm làm và trang trí thủ công tại nhà.

Sơn Trà

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/niem-vui-qua-nhung-doi-tay-sang-tao-post1461689.tpo