Nigeria kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khôi phục hòa bình tại khu vực hồ Chad

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari cho biết khu vực hồ Chad đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và cần sự ủng hộ, tham gia của tất cả các nước thành viên để vượt qua.

Phiến quân Boko Haram đốt phá nhiều nhà cửa trong vụ tấn công vào ngôi làng ở Amarwa, bang Borno, Nigeria ngay 20/9/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ngày 25/5, trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị thượng đỉnh bất thường giữa một số nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo của Ủy ban Lưu vực Hồ Chad (LCBC), Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari kêu gọi các nhà lãnh đạo trong khu vực hồ Chad và các đối tác phát triển quốc tế nhận thức đúng đắn về nhu cầu khôi phục hòa bình và ổn định trong khu vực này. Hội nghị được triệu tập để thảo luận về những diễn biến gần đây ở CH Chad sau khi Tổng thống Idris Deby Itno qua đời.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong bài phát biểu, Tổng thống Muhammadu Buhari cho biết khu vực hồ Chad đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và cần sự ủng hộ, tham gia của tất cả các nước thành viên để vượt qua. Tội phạm xuyên quốc gia và các cuộc nổi dậy trên khắp khu vực tiếp tục gia tăng. Các cuộc xung đột dưới nhiều hình thức diễn ra thường xuyên cũng gây nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân. Mối đe dọa từ các nhóm phiến quân người CH Chad, những kẻ đang kêu gọi lật đổ chính phủ, phải được nhìn nhận chính xác về mức độ nghiêm trọng, vì một đất nước CH Chad bất ổn sẽ để lại hậu quả khó lường đối với khu vực.

Theo ông Buhari, bên cạnh những thách thức do khủng bố gây ra, dòng người tị nạn và di cư, vũ khí, ma túy và các chất độc hại khác vào khu vực Hồ Chad và Sahel sẽ làm phức tạp thêm các vấn đề an ninh và ổn định của khu vực và các nước láng giềng. Theo Tổng thống Buhari, khu vực này còn đối mặt với những thách thức khác như đói nghèo, biến đổi khí hâụ̣, nhất là tác động của cuộc nội chiến tại Libya. Ông Buhari cũng cho rằng xung đột ở Libya làm gia tăng sự bất ổn trong khu vực với những tác động xấu về an ninh khắp khu vực hồ Chad và Sahel.

Tổng thống Nigeria kêu gọi các nhà lãnh đạo khác cùng vượt qua thách thức và không cho phép kẻ thù thực hiện thành công mưu đồ gây mất ổn định khu vực. Các nước thành viên cần khôi phục sự thống nhất và cam kết tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố và củng cố nền dân chủ.

Hội nghị trên diễn ra sau khi nhà lãnh đạo kỳ cựu của CH Chad Idriss Deby qua đời hồi tháng trước. Việc ông Deby đột ngột qua đời làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về sự ổn định của CH Chad bởi quân đội của quốc gia Bắc Phi này đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến chống phiến quân tại khu vực Chad và Sahel. Các lực lượng CH Chad hỗ trợ quân đội Nigeria đẩy lùi phiến quân Boko Haram khỏi nhiều khu vực ở Đông Bắc nước này vào năm 2015 và đóng vai trò như vùng đệm dọc theo biên giới giữa các nước có một số nhóm phiến quân đang hoạt động mạnh.

Ông Mahamat Idriss Deby, con trai của cố Tổng thống Idriss Deby, người đứng đầu Hội đồng Quân sự chuyển tiếp (CMT), đã thành lập một chính phủ chuyển tiếp dân sự và cam kết tổ chức các cuộc bầu cử trong vòng 18 tháng.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nigeria-keu-goi-cong-dong-quoc-te-ho-tro-khoi-phuc-hoa-binh-tai-khu-vuc-ho-chad-20210526102401284.htm