Nigeria 'mất' 2,6 tỷ USD mỗi tháng do sản lượng khai thác dầu giảm

Với giá trung bình 100 USD/thùng dầu, Nigeria đã để mất 85,76 triệu USD/ngày, tương đương hơn 2,6 tỷ USD mỗi tháng do sản lượng khai thác giảm.

Một cơ sở khai thác dầu tại Delta, Nigeria. Ảnh: AFP/TTXVN

Một cơ sở khai thác dầu tại Delta, Nigeria. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu do Ủy ban điều tiết dầu khí quốc gia Nigeria (NUPRC) mới công bố, sản lượng dầu trung bình trong tháng 8/2022 của nước này là 972.394 thùng/ngày, so với mức 1,083 triệu thùng/ngày của tháng 7/2022.

Số liệu này cũng thấp hơn 857.606 thùng so với hạn ngạch sản xuất hàng ngày mà Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) phân bổ cho quốc gia Tây Phi là 1,83 triệu thùng.

Như vậy, với mức giá trung bình 100 USD/thùng dầu, nền kinh tế Nigeria đã để mất 85,76 triệu USD/ngày, tương đương hơn 2,6 tỷ USD mỗi tháng.

Hoạt động sản xuất dầu của Nigeria đã chịu nhiều ảnh hưởng do nạn trộm cắp dầu gia tăng, cũng như hoạt động lọc dầu bất hợp pháp và việc đóng cửa sản xuất.

Vào ngày 8/9, các công nhân dầu khí đã biểu tình phản đối nạn trộm cắp dầu thô ở đồng bằng sông Niger và yêu cầu Chính phủ liên bang có hành động chống lại tội phạm./.

Hoàng Minh (P/v TTXVN tại Pretoria)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nigeria-mat-2-6-ty-usd-moi-thang-do-san-luong-khai-thac-dau-giam/257937.html