Nigeria: Nhóm tay súng xông vào ga tàu, bắt cóc 32 người giữa ban ngày

Một nhóm tấn công mang theo súng AK-47 đã bắt cóc 32 hành khách tại ga tàu hỏa tại bang Edo, miền nam Nigeria, buộc nhà ga phải đóng cửa.

Thông tin ngày 8/1, cảnh sát bang Edo, Nigeria ra thông báo cho biết nhóm tay súng tấn công ga tàu Tom Ikimi, bang Edo vào khoảng 16h cùng ngày, theo giờ địa phương, khi hành khách đang đợi tàu tới thành phố Warri, bang Delta lân cận.

Ông Chris Osa Nehikhare, một quan chức bang Edo cho biết các tay súng đã bắt cóc 32 người, trong đó 1 người may mắn trốn thoát. Một số người có mặt tại ga tàu bị bắn.

Ông Nehikhare cho biết, hiện tại, tổ công tác với sự tham gia của quân đội, cảnh sát, dân phòng đã được thành lập, thực hiện chiến dịch tìm kiếm, giải cứu các nạn nhân bị bắt cóc.

Ông Nehikhare tin tưởng, chỉ trong vài giờ tới, các nạn nhân này sẽ được giải cứu.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sau khi xảy ra vụ tấn công, Tập đoàn Đường sắt Nigeria (NRC) đã đóng cửa ga tàu Tom Ikimi. Bộ Giao thông Vận tải Liên bang Nigeria lên án vụ tấn công là hành vi “dã man”.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ tấn công, bắt cóc con tin tại ga tàu ở Nigeria. NRC mới nối lại dịch vụ đường sắt từ thủ đô Abuja tới bang Kaduna, miền bắc Nigeria vào tháng trước sau vụ một nhóm tay súng kích nổ đường ray, bắt cóc hàng chục hành khách và sát hại 6 người từ tháng 3/2022 và mãi đến tháng 10, cơ quan chức năng mới giải cứu được con tin cuối cùng.

Vụ tấn công ngày 8/1 là minh chứng mới nhất cho tình trạng bất ổn đang gia tăng trên khắp Nigeria, đặt ra thách thức với Chính phủ nước này trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 2 sắp tới.

Hoàng Anh (Theo Reuters)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nigeria-nhom-tay-sung-xong-vao-ga-tau-bat-coc-32-nguoi-giua-ban-ngay-d578594.html