Nigeria sắp vận hành nhà máy lọc dầu khổng lồ

Sau nhiều năm trì hoãn và chứng kiến việc đội vốn, nhà máy lọc dầu 650.000 thùng mỗi ngày của Nigeria cuối cùng sẽ được đưa vào vận hành vào cuối tháng này.

Nhà máy lọc dầu Dangote, được xây dựng bởi tập đoàn cùng tên của người giàu nhất châu Phi, Aliko Dangote, dự kiến sẽ tổ chức lễ khánh thành với sự hiện diện của Tổng thống sắp mãn nhiệm của Nigeria Muhammadu Buhari vào ngày 22/5 tới.

Việc xây dựng nhà máy lọc dầu đã được hoàn tất, và các cuộc thử nghiệm đang được tiến hành, nguồn tin cho hay.

Tập đoàn Dangote trước đó đã thông báo họ đặt mục tiêu vận hành nhà máy lọc dầu trước khi Tổng thống Buhari rời nhiệm kỳ vào cuối tháng 5.

Nhà máy lọc dầu có tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đô la, tăng so với ước tính chi phí ban đầu là từ 12 - 14 tỷ USD.

Nhà máy lọc dầu khổng lồ này được kỳ vọng có thể đáp ứng nhu cầu nhiên liệu trong nước và thậm chí còn có thể xuất khẩu một phần.

Cụ thể, Dangote dự kiến sẽ xuất khẩu dầu diesel cho khách hàng ở châu Âu, cũng như xăng sang thị trường Mỹ Latinh và châu Phi.

Nigeria, nhà khai thác dầu thô hàng đầu của OPEC ở châu Phi, đã phải phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu do không đủ công suất tại các nhà máy lọc dầu của họ.

Vào cuối năm ngoái, Bộ trưởng dầu mỏ Nigeria Timipre Sylva khi đó cho biết nước này dự kiến ngừng nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu bắt đầu từ quý III năm 2023.

Hồi cuối tháng 11/2022, ông Sylva cho biết, một nhà máy lọc dầu đã được cải tạo lại ở Port Harcourt ở đồng bằng Niger, dự kiến sẽ sản xuất 60.000 thùng dầu mỗi ngày, trong khi nhà máy lọc dầu Dangote mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2023.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/nigeria-sap-van-hanh-nha-may-loc-dau-khong-lo-684511.html