Nigeria và Trung Quốc xây dựng 2.000 km đường ống dẫn dầu

Nigeria và Trung Quốc sẽ xây dựng một đường ống dẫn dầu dài 2.000 km để xuất khẩu dầu thô từ các mỏ Agadem (phía đông nam Nigeria) đến cảng Sèmè ở Bénin, các nguồn tin từ phủ tổng thống Nigeria cho biết ngày 18/9.

Lễ khởi công xây dựng đường ống dài 2.000 km từ Nigeria tới Bénin

Lễ khởi công xây dựng đường ống dài 2.000 km từ Nigeria tới Bénin

Lễ khởi công các công trình xây dựng đường ống đã được Tổng thống Nigeria Mahamadou Issoufou phát động ở Koulélé, Agadem, khu vực dầu mỏ ở vùng Diffa (phía đông nam) nơi Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) khai thác dầu từ năm 2011.

Công việc sẽ kéo dài 42 tháng và sẽ tiêu tốn 4,5 tỷ đô la.

Niamey cho đến nay vẫn ủng hộ việc chuyển dầu thô của mình tới một cảng của Cameroon thông qua nước láng giềng Chad. Nhưng gần đây, khu vực cảng này đang bị các chiến binh thánh chiến Boko Haram có trụ sở tại nước láng giềng Nigeria, quậy phá.

"Cuối cùng, Bénin đã được chọn vì nhiều lý do", Bộ trưởng dầu mỏ Nigeria Foumakoye Gado, người đã ký với Wang Zhong Cai, Chủ tịch CNODC, một công ty con của CNPN), thỏa thuận xây dựng đường ống vào ngày 15/9.

Vàng đen cho đến nay đã được vận chuyển bằng đường ống dẫn dầu (462 km) từ Agadem đến Zinder (miền trung nam Nigeria), nơi dầu được tinh chế với khoảng 20.000 thùng mỗi ngày.

Để tăng sản lượng, Nigeria đã ký một thỏa thuận với CNPC vào năm 2018, nhằm giúp nước này đạt được sản lượng 110.000 thùng mỗi ngày vào năm 2021.

Sự đóng góp của dầu vào tổng sản phẩm quốc nội của Nigeria sẽ được tăng gấp sáu lần trong ba năm tới, Tổng thống Nigeria cho biết ngày 18/9.

"Cho đến nay, dầu đóng góp 4% GDP, nhưng từ năm 2022, dầu sẽ chiếm gần 24% GDP của Nigeria", Tổng thống Mahamadou Issoufou nói trên truyền hình nhà nước.

"Gần 4 tỷ đô la sẽ được đưa vào ngân sách quốc gia trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2021", Tổng thống Issoufou nói.

Nigeria, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, cũng rất giàu uranium và vàng.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/nigeria-va-trung-quoc-xay-dung-2000-km-duong-ong-dan-dau-549812.html