Nike ăn trọn 'gạch đá' với mẫu khăn trùm đầu bạo lực

Mẫu khăn trùm mới của Nike bị cho là 'cổ súy' văn hóa băng nhóm tội phạm đường phố.

Thương hiệu thể thao Nike đang đối mặt với hàng loạt chỉ trích sau khi tung ra thị trường mẫu khăn trùm đầu và cổ, bị cho là lấy cảm hứng từ các băng nhóm tội phạm người da màu trẻ tuổi.

Che gần kín cả đầu, cổ, phần ngực trên của người mặc, và chỉ để lộ đôi mắt, có vẻ như khăn trùm Nike x MMW sẽ là một phụ kiện giúp giữ ấm trong những ngày đông lạnh giá. Tuy nhiên, theo những người phản đối, chiến dịch marketing của Nike, trong có giới thiệu hình ảnh một người mẫu nam quàng sản phẩm này trong khi mặc áo phông và quần dài có nét tương tự như trang phục quân đội – khiến người ta không thể không liên tưởng tới những băng nhóm tội phạm trên đường phố.

Trong một video đăng trên Facebook, Paul McKenzie, một nhà bình luận thường nói về các vấn đề tội phạm ảnh hưởng tới cộng đồng người da màu tại thủ đô London, Anh, cho biết: “Bạn biết những người trẻ tuổi thường thích các thương hiệu như vậy; họ mua tất cả những gì mà những thương hiệu này tung ra”.

“Chúng ta nhìn vào hình ảnh một số thanh niên ăn mặc "hầm hố" trên đường phố trông đã rất đáng sợ rồi, vì thế Nike quyết định đưa ra một sản phẩm khăn trùm thì đúng là là dọa người…”, McKenzie nhận xét.

Trong một video khác trên Twitter, diễn viên hài nổi tiếng White Yardie cũng chỉ trích Nike: “Ai đó hãy nói với tôi đây là một trò đùa, bởi vì ngay bây giờ, nó giống như anh đang nhằm vào những người trẻ tuổi có liên quan tới băng nhóm tội phạm, và với tất cả những vụ đâm chém gần đây mà chúng ta đang phải chứng kiến ở London, đó thực sự là thứ mà chúng ta không muốn nhìn thấy”.

Danh hài người Anh White Yardie (phải) trong video công kích mẫu khăn trùm mới của Nike (trái)

Bộ sưu tập NikeLab NRG Beryllium x MMW được tung ra thị trường vào tháng Bảy, là một dự án hợp tác giữa Nike và William – nhà thiết kế ưa thích của các ngôi sao như Kanye West, Travis Scott, Tom Sachs…

Với mức giá từ 90 USD/sản phẩm, hầu hết các thiết kế trong bộ sưu tập đã được bán hết, tuy nhiên, có vẻ khăn trùm là sản phẩm duy nhất đã bị ngưng bán hoàn toàn tại thị trường Anh.

Hôm thứ Hai (20/8), trên trang web của Nike tại Anh, mẫu khăn trùm gây tranh cãi trên đã biến mất và thay thế bằng một thông điệp, “Sản phẩm bạn đang tìm kiếm hiện không còn”.

Một phát ngôn viên của Nike nói: “Các sản phẩm nằm trong bộ sưu tập đồ thể thao của Nike, được thiết kế theo các hình mẫu khác nhau và bày bán ở nhiều thị trường trên thế giới. Chúng tôi không bao giờ khuyến khích hoặc bỏ qua vấn đề tội phạm và băng nhóm”.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/nike-an-tron-gach-da-voi-mau-khan-trum-dau-bao-luc-358572.html