Nike ngừng bán hàng trên Amazon

Nike gỡ toàn bộ sản phẩm bày bán trên Amazon, kết thúc 'cuộc tình' với trang thương mại điện tử đình đám nhất thế giới.

Theo Bloomberg, bên thứ ba vẫn tiếp tục bán các sản phẩm của Nike trên Amazon. Tuy nhiên, Nike sẽ ngừng bán trực tiếp trên nền tảng thương mại điện tử của tỷ phú Jeff Bezos.

Nike và Amazon đạt thỏa thuận hợp tác hồi năm 2017. Khi đó, mục tiêu của Nike là quản lý sản phẩm khi chúng xuất hiện trên trang web, hạn chế các nhà phân phối không phép cũng như chống hàng nhái do bên thứ ba rao bán.

Tuy nhiên, Bloomberg cho biết suốt 2 năm qua, Nike không thể thực hiện được quy trình kiểm soát này trên Amazon và không cạnh tranh được với các bên thứ ba.

Nike quyết định rút khỏi Amazon. Ảnh: New York Post.

Nike quyết định rút khỏi Amazon. Ảnh: New York Post.

Hiện, Nike đang ngày càng tập trung vào chiến lược bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng thông qua ứng dụng của hãng và trang Nike.com. Công ty cũng cho biết sẽ chỉ hợp tác với 40 nhà bán lẻ.

Amazon đã có sự chuẩn bị trước khi Nike ra tuyên bố chính thức và khẳng định các sản phẩm của Nike vẫn sẽ được bán trên nền tảng thương mại điện tử này thông qua bên thứ ba.

Một số chuyên gia bán lẻ nhận định quyết định của Nike có thể khiến nhiều đối tác của Amazon lo ngại. Tuy nhiên, ít đối tác của Amazon có quy mô lớn như Nike, do đó không dễ tiếp bước gã khổng lồ đồ thể thao này.

Hương Giang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nike-ngung-ban-hang-tren-amazon-post1013245.html