Nike rút kế hoạch đầu tư vào nhà máy ở Mỹ do dịch COVID-19

Nike từng lên kế hoạch đầu tư 184 triệu USD vào dây chuyền sản xuất đế giày thể thao Nike Air ở thành phố Goodyear, song phải hủy bỏ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nike phải hứng chịu nhiều thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra. (Ảnh: Fox Business)

Hãng sản xuất trang phục thể thao lớn nhất thế giới Nike ngày 28/7 đã quyết định rút lại kế hoạch đầu tư sản xuất đế giày cho dòng Nike Air ở vùng ngoại ô thành phố Phoenix (bang Arizona), do tình hình dịch COVID-19 tại Mỹ vẫn đang diễn biến phức tạp.

Trước đó, Nike từng lên kế hoạch đầu tư 184 triệu USD vào dây chuyền sản xuất thứ ba ở Mỹ dành cho loại giày thể thao Nike Air ở thành phố Goodyear.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Nike Greg Rossiter cho rằng hãng đang trải qua khoảng thời gian khó khăn chưa từng có do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên sẽ không đầu tư vào nhà máy ở Goodyear.

Trong quý vừa qua, Nike đã thua lỗ 790 triệu USD, do doanh số bán hàng điện tử không thể bù đắp cho doanh thu bị mất từ việc phần lớn các cửa hàng phải đóng cửa trên toàn cầu.

Nike tháng trước thông báo doanh số bán của hãng trong 3 tháng tính đến ngày 31/5 chỉ đạt 6,31 tỷ USD, giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nike đã tốn khá nhiều chi phí cho việc giảm lượng hàng tồn kho, bao gồm cả việc giảm giá bán buôn và hủy đơn hàng sản xuất.

Các lô hàng gửi cho khách hàng bán buôn đã giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Nike dự tính lượng hàng tồn kho sẽ tăng 30% trong quý 4 năm tài chính 2020./.

Q.Chung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nike-rut-ke-hoach-dau-tu-vao-nha-may-o-my-do-dich-covid19/654399.vnp