Nikkei: Việt Nam chọn con đường riêng để phát triển mạng 5G

Thái Lan và Việt Nam có kế hoạch sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ 5G từ đầu năm 2020, như vậy hai nước này sẽ có dịch vụ 5G chỉ sau các nước giàu từ 1 đến 2 năm.

Ảnh: Nikkei

Các quốc gia Đông Nam Á đang cố gắng đẩy nhanh việc triển khai mạng 5G, quyết không để tụt lại so với các nước phát triển bởi công nghệ cực kỳ quan trọng với những tiến bộ công nghệ kiểu như xe tự lái và dịch vụ y tế số.

Theo báo Nikkei, Thái Lan và Việt Nam có kế hoạch sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ 5G từ đầu năm 2020, như vậy hai nước này sẽ có dịch vụ 5G chỉ sau các nước giàu từ 1 đến 2 năm. Ngược lại với dịch vụ 4G trước đó, họ cung cấp dịch vụ 4G muộn tận 5 năm so với các nước giàu phương Tây.

Chi phí xây dựng mạng 5G cao gây ra nhiều sức ép lên các công ty viễn thông, những công ty này giờ vẫn đang chật vật với số tiền đầu tư quá cao vào mạng 4G. Tâm lý lo ngại về chi phí sẽ được thể hiện rõ trong việc liệu họ có quyết định loại thiết bị giá rẻ của Huawei Technologies theo yêu cầu từ phía Mỹ hay không.

Tại Thái Lan, chính phủ Thái lan đang cân nhắc việc khuyến khích các công ty hiện vẫn đang chật vật với khoản đầu tư vào mạng 4G đấu thầu mạng 5G. Thái Lan cung cấp khoản hỗ trợ tài chính với lãi suất thấp.

Thái Lan đã trở thành nhà sản xuất hàng đầu châu Á, thế nhưng Thái Lan vẫn mắc kẹt trong ngưỡng để trở thành nền kinh tế phát triển. Để kích thích kinh tế tăng trưởng, chính phủ Thái Lan đã đưa ra sáng kiến 4.0 để khuyến khích sự phát triển của các ngành công nghệ cao sử dụng hạ tầng 5G. Với tốc độ cao hơn 100 lần so với 4G, công nghệ sẽ vô cùng quan trọng trong việc quyết định sự thành công của chiến lược này.

Bộ trưởng Kinh tế số và Xã hội Thái Lan, ông Pichet Durongkaveroj, tuyên bố: “Chúng tôi muốn tạo ra những ngành có thể giữ vai trò then chốt trong tương lai không xa”.

Tại tỉnh Chonburi Đông Nam Bangkok, chính phủ Thái Lan đã thử nghiệm mạng 5G bên trong hành lang kinh tế phía Đông với hy vọng khuyến khích cho sự phát triển trong nhiều ngành ví như ô tô tự lái hoặc robot điều khiển từ xa.

Những thành viên bao gồm nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu Thái Lan Advanced Info Service và công ty True Corp, ngoài ra phải kể đến nhiều đối thủ ngoại như Huawei và Ericsson của Thụy Điển.

Singapore – nước dẫn đầu khu vực về mạng 5G vào ngày thứ Bảy cho biết rằng Singapore Telecommunications - tập đoàn viễn thông hàng đầu Singapore đã hợp tác với Ericsson để thử nghiệm mạng 5G. Singtel đồng thời hợp tác với Garuda Robotics để phát triển sản xuất các thiết bị bay không người lái phục vụ cho mục đích an ninh và vận chuyển hàng hóa. Singtel đồng thời cũng thử nghiệm dịch vụ điện toán dùng trong trò chơi trực tuyến.

Hiện tại đang có một cuộc chiến giữa các công ty viễn thông trong cung cấp hạ tầng mạng 5G. Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn hạn chế bớt các đối thủ Trung Quốc, trong đó có Huawei.

Các thiết bị hệ thống của Trung Quốc được cho là rẻ hơn từ 20% đến 30% so với sản phẩm của các đối thủ Ericsson hay Nokia, nhiều công ty Đông Nam Á sử dụng sản phẩm Trung Quốc để phát triển mạng 4G. Cho đến nay, chưa nước nào trong khu vực tuyên bố họ sẽ cấm sản phẩm của Trung Quốc.

Dù phần lớn các nước Đông Nam Á nhiều khả năng sẽ đi theo hướng đó, Việt Nam lại có hướng đi riêng của mình. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel có kế hoạch thử nghiệm mạng 5G trong năm nay và sẽ phát triển hệ thống riêng.

Trung Quốc tuy là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam nhưng Việt Nam vẫn duy trì quan hệ hợp tác với Washington. Mỹ đang cố gắng cấm Huawei với quan điểm bảo vệ an ninh quốc gia. Người ta đang chờ xem Việt Nam sẽ xây dựng mạng 5G của mình như thế nào.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/quyet-khong-thua-cac-nuoc-giau-dong-nam-a-rao-riet-trien-khai-mang-5g-3498406.html