'Nín thở' qua cầu

Cầu Ba Tường (thôn Hưng Mỹ, xã Bình Triều, H. Thăng Bình, Quảng Nam) dài 9m, rộng 6m nằm trên tuyến đường DH01 huyết mạch của xã Bình Triều đã bị gãy vào tối 9-12 do ảnh hưởng đợt mưa lũ vừa qua. Ngày 14-12, lãnh đạo UBND xã Bình Triều cho hay, ngoài việc cây cầu bị gãy đôi, hiện nay hai bên đầu cầu cũng đã bị hỏng, bong tróc khỏi mặt đường tạo thành các hố sâu, song người dân vẫn bất chấp lưu thông qua lại mỗi ngày. Hiện nay, chính quyền địa phương cắt cử lực lượng cảnh báo người dân, điều tiết xe ô-tô lớn không được lưu thông qua mà đi sang đường 129 ven biển hoặc lên cao tốc. Hiện mỗi ngày có hàng trăm người dân và học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong và Trường THCS Ngô Quyền đi qua cây cầu gãy này rất nguy hiểm. Ngoài ra cây cầu dân sinh tại thôn 3 xã Bình Triều cũng bị sập hoàn toàn nên giao thông trong vùng gặp rất nhiều trở ngại. Qua đây, đề nghị chính quyền các cấp khẩn trương sửa chữa 2 cây cầu này để phương tiện lưu thông được thuận lợi, cũng như đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Người dân, học sinh đi qua cây cầu bị gãy tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Người dân, học sinh đi qua cây cầu bị gãy tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Cây cầu dân sinh tại thôn 3 (xã Bình Triều) bị đổ sập. Ảnh: L.VƯƠNG

P.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_199659_-nin-tho-qua-cau.aspx