Ninh Bình: Cho thôi việc nữ giáo viên tát vào mặt học sinh 4 tuổi chậm phát triển

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cho biết, đã cho thôi việc nữ giáo viên Trịnh Thị Hồng Hạnh do có hành vi tát vào mặt học sinh 4 tuổi gây bức xúc dư luận.

Ngày 23/3, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cho biết, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình đã có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với nữ giáo viên Trịnh Thị Hồng Hạnh do có hành vi tát vào mặt học sinh 4 tuổi, gây bức xúc dư luận.

Trước đó, tối 22/3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một học sinh khoảng 4 tuổi bị nữ giáo viên tát vào mặt trong quá trình rèn luyện kỹ năng cho trẻ. Sự việc đã gây sự chú ý của nhiều người và gây bức xúc trong dư luận.

Trung tâm hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình, nơi xảy ra vụ việc

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc xác minh, sự việc xảy ra tại Trung tâm hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ có địa chỉ tại phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, sự việc xảy ra trong khoảng thời gian từ 8 giờ 5 phút đến 9 giờ 20 phút ngày 20/3. Tại ca học do cô giáo Trịnh Thị Hồng Hạnh kèm cặp, rèn luyện kỹ năng cho học sinh chậm phát triển là cháu Nguyễn N.N.V. (SN 2019), học sinh can thiệp theo giờ tại trung tâm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, trung tâm đã yêu cầu nữ giáo viên Trịnh Thị Hồng Hạnh viết tường trình, đồng thời đã tới xin lỗi gia đình học sinh và nhận trách nhiệm để xảy ra sự việc như trên. Đồng thời, trung tâm này đã chấm dứt hợp đồng lao động đối với cô Hạnh từ chiều ngày 22/3.

Được biết, Trung tâm hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cấp phép hoạt động từ năm 2020.

Hoàng Minh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ninh-binh-cho-thoi-viec-nu-giao-vien-tat-vao-mat-hoc-sinh-4-tuoi-cham-phat-trien-247455.html