Ninh Bình: Chủ động công tác ứng phó cơn bão số 3

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Sơn Tinh, thực hiện công điện khẩn về ứng phó cơn bão số 3 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, ngày 18/7 đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp cùng các địa phương kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 3.

Ông Đinh Văn Điến - Phó bí thư tỉnh ủy, CT UBND tỉnh Ninh Bình trực tiếp xuống địa phương kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 3

Tại huyện Gia Viễn, một số vị trí cống thoát nước có tình trạng rác thải gây tắc nghẽn dòng chảy; một số vị trí đã bị sạt lở; trạm bơm Gia Viễn cũng sạt lở một số vị trí. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà thầu thi công khơi thông dòng chảy và khắc phục sạt lở tại KCN Gián Khẩu. Kiểm tra trạm bơm Gia Viễn hiện đang trong quá trình gia cố lại 2 bờ bể xả, đồng chí yêu cầu huyện Gia Viễn và đơn vị thi công chủ động theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng vận hành trạm bơm tiêu úng khi xảy ra mưa lớn, đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp. Huyện Gia Viễn tiếp tục kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hệ thống đê, kè, cống và diện tích lúa gieo sạ. Những điểm xung yếu cần báo cáo lên cấp trên để có phương án xử lý kịp thời, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão lũ gây ra.

Cửa thoát lũ Quèn Thạch - Nho Quan

Tại huyện Nho Quan, đoàn đã đi kiểm tra các tuyến đê bao sông Na, sông Bôi và sông Hoàng Long trên địa bàn các xã Đức Long, Gia Lâm, Gia Thủy; tiến độ xây dựng cầu Lập Cập, cửa thoát lũ Quèn Thạch.

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế các vị trí và mức độ sạt lở. Tại vị trí đang xây dựng cầu Lập Cập (nối giữa huyện Nho Quan với huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình), hiện đơn vị thi công đang làm một chiếc cầu tạm để phục vụ việc di chuyển của nhân dân 2 địa phương. Mưa lớn từ nhiều ngày qua cộng với lượng nước từ thượng nguồn đổ về đã khiến cho mực nước trên sông dâng cao, có lúc ngập mặt đường, giao thông bị chia cắt. Đồng chí yêu cầu huyện Nho Quan, nhà thầu thi công thực hiện nghiêm việc phân luồng giao thông, cấm ô tô đi qua, có phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tại vị trí xây dựng cửa thoát lũ Quèn Thạch, tình trạng thi công hiện nay chưa đạt yêu cầu, vì vậy đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Nho Quan khẩn trương có biện pháp khắc phục ngay, đảm bảo an toàn khi lũ về.

Tại thành phố Tam Điệp, đoàn đã đến kiểm tra một số vị trí xung yếu tại xã Quang Sơn, phường Nam Sơn và phường Tân Bình. Tại các vị trí đoàn đến kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành phố Tam Điệp đặt cảnh báo lũ tại những vị trí trọng yếu của xã Quang Sơn; khơi thông dòng chảy, đảm bảo chức năng của hệ thống cống tiêu thoát nước trên tuyến đường 1A, đoạn qua phường Nam Sơn.

Kiểm tra một số vị trí xung yếu tại xã Quang Sơn, phường Nam Sơn và quận Tân Bình

Tại huyện Kim Sơn, tính đến 11h30’ngày 18/7/2018 Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT & TKCN) huyện Kim Sơn đã thông tin, kêu gọi được toàn bộ 409 thuyền viên/145 phương tiện tàu, thuyền trên địa bàn quản lý vào nơi tránh trú bão an toàn (Trong đó có 07 phương tiện đánh bắt xa bờ hiện đang neo đậu tại cửa Ninh Cơ, tỉnh Nam Định và đang neo đậu ở Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh). Đã di chuyển 117/117 lao động trên 127 lều chòi khu vực từ đê biển Bình Minh III đến Cồn Nổi vào nơi tránh trú bão an toàn. Thông báo, đôn đốc nhà thầu thi công đường ra Cồn Nổi đưa người, phương tiện thi công vào nơi tránh trú bão, hiện công nhân đã vào bờ; các phương tiện cũng được di chuyển vào nơi an toàn cụ thể như sau: 05 cẩu, 01 ôtô tải, 01 máy đầm (lu) và 01 phao thép đã được chằng buộc.

Ông Đỗ Hùng Sơn CT UBND huyện Kim Sơn cùng nhân dân chỉ đạo thu hoạch tôm nuôi tránh báo số 3

Hiện tại do mưa vẫn tiếp tục diễn ra, đồng thời mực nước ở sông Đáy, sông Vạc đều cao nên việc tiêu úng cho diện tích lúa vừa gieo cấy gặp rất nhiều khó khăn. Người dân huyện Kim Sơn cũng đã thu hoạch được hàng trăm tấn thủy hải sản để tránh tối đa thiệt hại của cơn bão số 3.

Trong ngày 17/8 và sáng 18/7/2018, BCH PCTT & TKCN các Tiểu khu, UBND các xã, thị trấn đã tiến hành kiểm tra các công trình đê điều, phòng chống thiên tai theo phương án của BCH PCTT & TKCN huyện Kim Sơn giao. Kiểm tra, rà soát lực lượng, phương tiện của UBND các xã, thị trấn theo châm “4 tại chỗ” để chủ động ứng phó kịp thời với các tình huống xấu có thể xảy ra. Đồng thời tổ chức lực lượng tăng cường tuần tra canh gác, bảo vệ an toàn đê điều, các trọng điểm xung yếu theo phương án đã được phê duyệt; khẩn trương chằng, chống nhà cửa, trường học, trạm y tế, nhà dân, cắt tỉa cây cối...

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các địa phương sẵn sàng, chủ động với mọi tình huống có thể xảy ra. Đồng chí nhấn mạnh, các địa phương cần theo dõi sát sao và nắm chắc tình hình việc đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân là trên hết. Đối với những diện tích lúa đã gieo cấy, các địa phương cần chủ động trong việc tiêu úng, đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Trần Anh

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/trong-nuoc/ninh-binh-chu-dong-cong-tac-ung-pho-con-bao-so-3-40522