Ninh Bình: Công trình xuyên lõi Tràng An có thực đã được tháo dỡ như UBND huyện Hoa Lư thông báo?

Ngày 10/7, UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, Công ty cổ phần du lịch Tràng An đã hoàn thành việc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép xuyên lõi di sản Tràng An. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến khảo sát trực tiếp thì những bậc thang lối lên đàn Kính Thiên vẫn còn nhìn thấy rất rõ.

Đây là cầu xuyên vùng lõi Tràng An - di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận - dài hơn 1.100 m, gồm hơn 2.000 bậc thang từ chân núi lên đỉnh núi Cái Hạ. Chủ công trình là Công ty Cổ phần du lịch Tràng An.

Không chỉ xuyên qua di sản hỗn hợp danh thắng Tràng An, cây cầu còn xuyên qua không gian của rừng đặc dụng đã được giao cho Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường quản lý. Cầu được xây từ tháng 8/2017 và đã mở cửa đón khách nhưng không thu tiền vé.

Không chỉ xây dựng trái phép, Sở Văn hóa, Thể thao và Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, nhiều năm qua, Công ty cổ phần Du lịch Tràng An còn hoạt động “chui”, tự ý mở tuyến du lịch và gọi đó là Tràng An cổ để đưa đón khách tham quan khu Tràng An với giá 45.000 đồng/lượt.

Ngày 26/3, ông Nguyễn Văn Son, Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Tràng An, gửi đơn xin tự phá dỡ công trình sai phép; thời gian thi công kéo dài một tháng tính từ 30/3. Tuy nhiên, dù đã gia hạn đến 3 lần nhưng việc tháo dỡ vẫn còn còn dang dở, chưa thể nói là "đã hoàn thành" như thông báo của UBND huyện Hoa Lư cung cấp cho báo chí cách đây 2 ngày.

Lãnh đạo UBND huyện Hoa Lư cũng như các cơ quan hữu trách sẽ lý giải thế nào về vấn đề này? Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Đứng từ dưới chân núi Cái Hạ nhìn lên, phần chân cầu thang bằng bê tông dù được trồng hoa giấy nhưng vẫn nhìn thấy rất rõ

Công trình phải tháo dỡ nhìn từ Am thờ Đại Tạng Vương Bồ Tát

Ngay ở bậc đầu tiên của lối lên đàn Kính Thiên được chắn bằng những tảng bê tông như thể ngăn không cho người lên kiểm tra công trình

Công trình khi chưa bị tháo dỡ

Do chậm trễ trong việc tháo dỡ công trình sai phạm nên cơ quan chức năng phải cắm biển cảnh báo cho du khách

Cổng chào có dòng chữ “Kính chào quý khách về với tràng an cổ - vùng lõi cố đô Hoa Lư" nay đã được dỡ bỏ

Nhìn từ xa, nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp sơn thủy hữu tình

Nơi dừng chân để du khách nghỉ ngơi, ngắm khung cảnh xung quanh khu được gọi là Tràng An cổ

Lối lên am thờ Địa tạng Vương Bồ Tát

Lối lên khu vực Giếng Rồng và Giếng Giải oan

Những con đò từng tấp nập ra vào đón khách nay nằm lẻ loi ở cửa hang mà chưa biết đến bao giờ mới lại được rộn rã khua mái chèo xuôi dòng Tràng An...

Thuyền chở khách nay được dùng để... đựng rác

Dù có biển cảnh báo không vào thăm quan nhưng lác đác vẫn có những du khách, người dân ghé thăm. Một cán bộ Phòng Di sản của Sở Văn hóa-Thể thao cho biết, cơ quan chức năng không cấm mà chỉ đưa ra cảnh báo với du khách mà thôi.

Thanh Hà

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ninh-binh-cong-trinh-xuyen-loi-trang-an-co-thuc-da-duoc-thao-do-nhu-ubnd-huyen-hoa-lu-thong-bao-20180713075300056.htm