Ninh Bình dành hơn 7,2 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo đón Tết

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Ninh Bình đã trích hơn 7,2 tỷ đồng, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vui xuân, đón Tết, bảo đảm cho các hộ nghèo đều có Tết. Mức hỗ trợ của tỉnh là 500 nghìn đồng/hộ nghèo và 400 nghìn đồng/hộ cận nghèo.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình thăm, tặng quà Tết cho người cao tuổi ở huyện Nho Quan (Ninh Bình).

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình thăm, tặng quà Tết cho người cao tuổi ở huyện Nho Quan (Ninh Bình).

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình, hiện nay tỉnh có hơn 7,4 nghìn hộ nghèo và hơn 8,8 nghìn hộ cận nghèo.

Tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng, các huyện, thành phố tập trung mọi nguồn lực, kết hợp vận động các doanh nghiệp chung tay chăm lo Tết cho người nghèo.

Đồng thời, quán triệt các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc rà soát chính xác, đầy đủ số hộ có hoàn cảnh khó khăn; bảo đảm tặng quà Tết đầy đủ đến đúng đối tượng, giúp các hộ nghèo đón Tết cổ truyền đầm ấm, yên vui, an toàn.

Ngoài ra, tỉnh Ninh Bình còn dành một nguồn kinh phí lớn khác để hỗ trợ các đối tượng: Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; giáo viên mầm non ngoài biên chế; hỗ trợ các tập thể, đơn vị chăm sóc, điều trị thương, bệnh binh…

Dịp này, tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận hơn 27 nghìn suất quà của Chủ tịch nước, với tổng kinh phí gần 8,4 tỷ đồng, trao tặng cho người có công và người cao tuổi trên địa bàn.

LÊ HỒNG - YẾN TRINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ninh-binh-danh-hon-72-ty-dong-ho-tro-nguoi-ngheo-don-tet-post735346.html