NINH BÌNH: ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN VỀ BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Chỉ còn hơn gần 1 tháng nữa là đến ngày cử tri cả nước đi bầu cử. Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, trong thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã tích cực triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về bầu cử bằng nhiều hình thức nhằm góp phần tích cực vào sự thành công của cuộc bầu cử.

Công an rà soát danh sách cử tri.

Công an rà soát danh sách cử tri.

"Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng..." đó là công việc thời gian qua những cán bộ công an xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã thực hiện để kiểm tra thực tế phân loại hộ tạm trú và thường trú nhằm xác định lập danh sách cử tri. Đây được coi là bước quan trọng không chỉ đảm bảo quyền công dân mà còn là cơ sở để việc bầu cử được tiến hành chính xác, nhanh chóng và đúng quy định.

Theo Đại úy Đinh Quang Hợp, Phó Trưởng Công an xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình để triển khai kế hoạch phục vụ công tác bầu cử, lực lượng Công an xã tiến hành rà soát danh sách cử tri, dựa trên nền tảng hệ thống dữ liệu dân cử quốc gia. Đồng thời, để đảm bảo tốt cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp, lực lượng công an xã tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Việc tích cực rà soát danh sách cử tri, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nhận được sự đồng tình ủng hộ của cử tri nhân dân. Theo bà Phạm Thị Hà, ở xóm 1, xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh cho biết, việc lập cũng như rà soát danh sách đảm bảo được quyền lợi cũng như nghĩa vụ của cử tri nhân dân đối với ngày hội lớn của đất nước.

Huyện Yên Định kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử.

Theo ông Phạm Hồng Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khánh Thiện, thông qua công tác tuyên truyền cũng như nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri nhân dân đối với cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thì người dân rất phấn khởi tin tưởng, vào những ứng cử viên được thôn xóm giới thiệu.

Cùng với công tác đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh, Nguyễn Xuân Tuyển cho biết, huyện Yên Khánh chỉ đạo hệ thống Đài truyền thanh huyện tăng thời lượng tin, bài, thường xuyên truyền về bầu cử, những điểm mới của cuộc bầu cử để người dân nắm rõ và lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyên vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Đặc biệt huyện đã phát động phong trào sáng tác thơ ca trong quần chúng nhân dân, đến nay đã lựa chọn và in thành các tập san nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền về bầu cử.

Để chuẩn bị cho các bước tiếp theo của cuộc bầu cử, hiện nay các cấp các ngành của tỉnh Ninh Bình đang tích cực tổ chức tuyên truyền bằng hình thức phù hợp, bảo đảm công bằng giữa những người ứng cử để cử tri và nhân dân nơi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri có điều kiện hiểu rõ hơn về người ứng cử ĐBQH, người ứng cử đại biểu HĐND. Chia sẻ về nội dung nay, ông Đỗ Việt Anh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình cho biết, trong thời gian tới, Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình, Mặt trận Tổ Quốc tỉnh sẽ tiếp tục mở các hội nghị tập huấn, nhằm giúp cho các ứng viên tham gia ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có thể đưa ra chương trình hành động tốt nhất, để cử tri thấy được ứng viên là người xứng đáng.

Cử tri huyện Yên Định rà soát thông tin danh sách cử tri.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình xây dựng kế hoạch hướng dẫn Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp ở đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử ĐBQH, ứng cử đại biểu HĐND cấp mình; hướng dẫn, chỉ đạo Ban Thường trực MTTQ thông báo kịp thời bằng văn bản ít nhất trước 07 ngày cho những người ứng cử về thành phần, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị để người ứng cử chủ động sắp xếp thời gian, liên hệ với địa phương tổ chức hội nghị về việc tham dự. Đồng thời tổ chức hội nghị để đại diện Ủy ban nhân dân cùng cấp thông báo với những người ứng cử những nội dung cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương để người ứng cử xây dựng, dự kiến chương trình hành động của mình trước khi tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri như: Tổ chức tuyên truyền bằng hình thức phù hợp, bảo đảm công bằng giữa những người ứng cử để cử tri và nhân dân nơi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri có điều kiện hiểu rõ hơn về người ứng cử ĐBQH, người ứng cử đại biểu HĐND. Tóm tắt tiểu sử người ứng cử gửi đến các gia đình, phát thanh trên hệ thống loa công cộng. Người ứng cử có thể gửi Chương trình hành động của mình cho các cử tri dự hội nghị tiếp xúc./.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=55122