Ninh Bình: Đột kích, bắt quả tang 8 đối tượng bay, lắc trong quán karaoke

Công an huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang, triệt phá một ổ nhóm tổ chức bay, lắc tại một phòng hát thuộc quán karaoke Luxury trên địa bàn xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn.

Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, thiếu tá Bùi Hồng Minh – Phó trưởng Công an huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) cho biết: “Đơn vị vừa phát hiện và bắt quả tang 8 đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy tại quán karaoke Luxury. Sau đó đã đưa 8 đối tượng này về trụ sở Công an huyện Gia Viễn để điều tra làm rõ.”

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm bắt tình hình hoạt động của các quán karaoke đang hoạt động trên địa bàn, vào khoảng 22h ngày 3/5 một tổ công tác của Công an huyện Gia Viễn đã ập vào một phòng hát của quán karaoke Luxury (nằm trên địa bàn xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), tại đây tổ công tác đã phát hiện một nhóm gồm 8 đối tượng đang điên cuồng bay lắc và có biểu hiện sử dụng ma túy.

Các đối tượng, cùng tang vật tại cơ quan công an.

Khám xét tại phòng hát này, lực lượng chức năng đã thu giữ được 1 gói ketamine, cùng nhiều vật dụng để các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp.

Tai cơ quan công an, các đối tượng được làm rõ danh tính là: Đinh Tiến Dũng, sinh năm 1986, Lê Duy Bắc, sinh năm 1974 (cùng trú tại xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), Vũ Đức Thắng, sinh năm 1994, Đào Văn Binh, sinh năm 1991 (cùng trú ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam), Vũ Khánh Nhi, sinh năm 1999 (trú tại xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1999 (trú tại xã Yên Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), Vũ Thị Hiền, sinh năm 1997, Vũ Thị Lành, sinh năm 1995 (cùng trú ở xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An).

Tại cơ quan công an, tất cả các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo lời khai ban đầu, đối tượng Vũ Đức Thắng đã khai nhận, vào khoảng 19h cùng ngày (3/5), sau khi cả nhóm ăn uống xong, Thắng đã gọi điện thoại cho một đối tượng để mua ma túy tổng hợp, rồi sau đó rủ cả nhóm vào quán karaoke Luxury để sử dụng. Trong quá trình cả nhóm đang sử dụng thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Gia Viễn đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dot-kich-bat-qua-tang-8-doi-tuong-bay-lac-trong-quan-karaoke-a369003.html