Ninh Bình: Đường sụt xuống sông, nhiều hộ dân sơ tán trong đêm

Đang lúc nửa đêm, nhiều hộ dân thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) phải thức giấc, chạy tán loạn vì đoạn đường trước nhà bất ngờ sụt xuống sông. Nhiều hộ dân phải sơ tán trong đêm vì sợ nhà sập.

 Hiện trường đoạn đường bị sụt lún. Ảnh: NT

Hiện trường đoạn đường bị sụt lún. Ảnh: NT

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 20.2, tại khu vực thôn 1 Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn. Vào thời điểm trên, nhiều hộ dân sống tại đây nghe thấy tiếng động mạnh kèm theo sự cố chập điện nên đã chạy ra ngoài xem sao thì thấy cả một đoạn đường dài bị sụt xuống sông.

Nhiều vết nứt rộng, sâu gần 2m. Ảnh: NT

Ông Nguyễn Văn Toản, nhà ở ngay khu vực bị sụt lún cho biết: Khoảng 22h tối ngày 20.2, khi gia đình tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng động mạnh, điện bị chập tôi cùng con trai cầm đèn pin chạy ra xem thì thấy đoạn đường trước nhà bị sụt xuống sông. “Lúc này trong nhà có 5 người đang ngủ nên tôi đã hô hào mọi người dậy sơ tán đi nơi khác để đảm bảo an toàn”, ông Toản nói.

Hệ thống cột điện, ống nước bị hư hỏng. Ảnh: NT

Theo quan sát của PV, tại hiện trường điểm sạt lở dài khoảng 60m, nhiều nhà dân bị dạn nứt, sạt lở phần cổng và sân, thậm trí có nhà còn bị sạt vào đến tận cửa.

Nhiều nhà dân bị sụt, lún vào đến tận của. Ảnh: NT

Nhiều điểm bị sụt, lún sâu gần 2m. Ảnh: NT

Ngày 26.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Huy Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND xã Gia Thịnh cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã đã huy động lực lượng công an xã, dân quân tự vệ tới hiện trường để giúp các hộ dân sơ tán người và đồ đạc ra khu vực an toàn; đồng thời, bố trí lực lượng công an xã chốt chặn tại hai đầu điểm sạt lở ngăn không để người dân và phương tiện gia thông không qua lại trên đoạn đường này.

Qua kiểm tra ban đầu, có 4 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp phải sơ tán đi nơi khác và khoảng 100 hộ bị ảnh hưởng gián tiếp. Hệ thống điện, ống nước ở khu vực này bị hư hỏng nặng.

Chính quyền địa phương phải lập chốt ngăn không cho người dân và phương tiện qua lại. Ảnh: NT

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường, bàn biện pháp khắc phục. Ảnh: NT

“Hiện chúng tôi đã báo cáo sự việc lên huyện để có biện pháp xử lý, khắc phục sự cố. Trước mắt, để đảm bảo việc đi lại của người dân ở khu vực này được đảm bảo, chúng tôi đã thuê lắp đặt một cây cầu phao để người dân đi lại”, ông Nghĩa cho biết.

NGUYỄN TRƯỜNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/ninh-binh-duong-sut-xuong-song-nhieu-ho-dan-so-tan-trong-dem-659321.ldo