Ninh Bình: Hoạt động từ thiện ý nghĩa dịp Xuân Canh Tý 2020

Ngày 15/1, Quỹ từ thiện hành trình trồng cây yêu thương (xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh) phối hợp với Thành đoàn Ninh Bình, Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Ninh Bình tổ chức chương trình Tết ấm cho em năm 2020.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 62 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn thành phố Ninh Bình với tổng giá trị các suất quà là 37 triệu đồng, trong đó Quỹ từ thiện hành trình trồng cây yêu thương hỗ trợ 15 triệu đồng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đón tết thêm ấm áp và đầy đủ, nhân dịp xuân Canh Tý 2020; đồng thời góp phần động viên tinh thần, khích lệ các em vượt lên hoàn cảnh và đạt kết quả tốt trong học tập, rèn luyện.

Ban tổ chức trao 62 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn

Ban tổ chức trao 62 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn

Cũng trong dịp này, Quỹ từ thiện hành trình trồng cây yêu thương đã đến thăm, tặng quà Tết và hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Văn Đại, là gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư.

Ban tổ chức trao quà cho hộ nghèo của xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư

Quỹ từ thiện Hành trình trồng cây yêu thương được thành lập theo quyết định số: 473/QĐ – SNV do Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình cấp phép. Là quỹ hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích từ thiện.

Quỹ được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tự tạo vốn trên cơ sở vận động quyên góp, tài trợ và các hoạt động nhằm kêu gọi tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Lễ ra mắt của Quỹ từ thiện hành trình trồng cây yêu thương năm 2015

Trong 5 năm qua, rất nhiều chương trình từ thiện ý nghĩa đã được Quỹ thực hiện thành công. Trong đó có thể kể đến chương trình tặng quà cho các em học sinh nghèo tại xã Ninh Nhất, Tp. Ninh Bình; trao quà tết, quà trung thu cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh; tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ trong các dịp lễ tết; tết trung thu tại bệnh viện sản nhi tỉnh; thăm hỏi động viên và tặng quà cho các em khuyết tật...

Quỹ cũng không chỉ giới hạn các hoạt động trong địa bàn tỉnh, mà còn triển khai tại nhiều tỉnh trên cả nước như: Xuân về với các em thiếu nhi vùng biên giới tại 3 huyện biên giới tỉnh Cao Bằng là huyện Trùng Khánh, Hạ Lang, Hà Quảng...

Khi được hỏi về chi phí quản trị của quỹ, ông Đỗ Thành Tâm – chủ tịch quỹ cho biết: Quỹ hoạt động dựa trên nguyên tắc chi phí quản trị bằng không. Toàn bộ tiền đóng góp của nhà hảo tâm chuyển hết cho người hưởng thụ, không trích lại chi phí cho bộ máy.

Duy Đại – Quyết Thắng

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/ninh-binh-hoat-dong-tu-thien-y-nghia-dip-xuan-canh-ty-2020-6894/