Ninh Bình: Khai mạc Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch quốc gia - Ninh Bình năm 2018

Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch quốc gia - Ninh Bình năm 2018 vừa diễn ra tối 28/10 với phần lễ và phần hội, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao quyết định công nhận bảo vật Quốc gia

đối với đôi Long Sàng tại đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng

Tối 28/10, tại TP Ninh Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Ninh Bình đã tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch quốc gia – Ninh Bình năm 2018.

Tới dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng hàng ngàn du khách thập phương.

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quốc gia năm 2018 được tổ chức tại Ninh Bình không chỉ làm phong phú các sự kiện chào mừng kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018), mà còn có ý nghĩa quan trọng nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh kinh tế và di sản văn hóa của tỉnh Ninh Bình, tạo động lực thúc đẩy phát triển văn hóa, thể thao, du lịch gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và khu vực.

Một số tiết mục đặc sắc tại Lễ khai mạc

Lễ hội được tổ chức còn nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về trách nhiệm xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn phát triển văn hóa, thể thao và du lịch với mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội.

Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch quốc gia - Ninh Bình năm 2018, gồm phần lễ và phần hội với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Đặc biệt là chương trình nghệ thuật chào mừng với tên gọi “Non nước ngàn năm” gồm 3 chương: Hồn thiêng sông núi, Hương sắc Ninh Bình, Non nước Việt Nam với nhiều hoạt cảnh và ca khúc đã giúp người xem khắc sâu ấn tượng về một Ninh Bình vừa cổ kính, uy linh bởi chiều sâu văn hóa, lịch sử vừa năng động và hiện đại bởi quá trình hội nhập và phát triển kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực du lịch.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, ca sỹ trung ương và Nhà hát chèo tỉnh Ninh Bình đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho lễ khai mạc.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao quyết định công nhận bảo vật Quốc gia đối với đôi Long Sàng tại đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng. Đây là bảo vật có niên đại từ thế kỷ XVII, hiện được lưu giữ tại Khu di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Trong khuôn khổ Lễ hội còn có nhiều hoạt động khác như: Hội diễn sân khấu chèo không chuyên toàn quốc, triển lãm mỹ thuật, trưng bày hiện vật và cổ vật, liên hoan nghệ thuật quần chúng; giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa, du lịch khác được tổ chức, gắn liền với quảng bá tiềm năng, phát triển du lịch của tỉnh Ninh Bình…

TƯỜNG LÂM

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ninh-binh-khai-mac-le-hoi-van-hoa-the-thao-va-du-lich-quoc-gia---ninh-binh-nam-2018-d84239.html