Ninh Bình: Khởi tố 5 đối tượng cá độ bóng đá mùa World Cup

Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 5 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền trên 20 tỷ đồng.

Ngày 12/7, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị này đã khởi tố, tạm giam 5 đối tượng bao gồm: Nguyễn Quyết Chiến (tức Chiến “râu”, SN 1986, trú tại phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình) - cầm đầu đường dây cá độ bóng đá; Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985), Trần Mạnh Trung (SN 1986) cùng trú tại thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, Ninh Bình; Vũ Huy Thông (SN 1989, trú tại phường Vân Giang) và Đinh Ngọc Sơn (SN 1990, trú tại phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình) về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Ninh Bình) sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, nắm bắt tình hình và phát hiện trên địa bàn tỉnh xuất hiện đường dây đánh bạc, dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn do Nguyễn Quyết Chiến cầm đầu.

Đối tượng Chiến tại cơ quan công an.

Chiến quản lý tài khoản cá độ bóng đá cấp master rồi hắn tạo ra một số tài khoản cá độ bóng đá cấp agent và member nhằm cung cấp cho các “chủ bóng” cấp dưới. Không những thế, đối tượng còn tổ chức cho nhiều con bạc tham gia cá độ bóng đá qua trang web bong88.com với số tiền đánh bạc hàng tỷ đồng mỗi ngày.

Đây là đường dây đánh bạc lớn, hoạt động hết sức tinh vi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã mất rất nhiều thời gian để xây dựng kế hoạch và chỉ đạo lực lượng trinh sát thu thập tài liệu, chứng cứ để triệt phá ổ nhóm này.

Ngày 3/7 vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) đã đồng loạt triển khai 5 tổ công tác tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng Nguyễn Quyết Chiến, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Mạnh Trung, Vũ Huy Thông, Đinh Ngọc Sơn.

Số tang vật công an thu giữ trong đường dây cá độ bóng đá.

Quá trình khám xét, cơ quan Công an thu giữ số tiền 600 triệu đồng, 2 xe ô tô, 11 điện thoại di động và nhiều giấy tờ ghi chép việc cá độ bóng đá. Bước đầu, cơ quan Công an cũng đã chứng minh số tiền các đối tượng sử dụng vào việc cá độ bóng đá khoảng 1 triệu USD (hơn 20 tỷ đồng).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Chiến khai nhận, đầu tháng 6/2018, Chiến mua một tài khoản cá độ bóng đá tại trang web cá độ bóng đá có tên miền “bong8...com” có hạn mức 100.000 USD. Sau đó, Chiến đã chia nhỏ tài khoản đó thành 13 tài khoản cá độ bóng đá khác nhau để bán lại cho các đối tượng khác kiếm hoa hồng.

Còn các đối tượng Vũ Huy Thông và Nguyễn Anh Tuấn là các đối tượng “chủ bóng” mua tài khoản cá độ của Chiến bán lại cho Đinh Ngọc Sơn và Trần Mạnh Trung chơi để hưởng lợi chênh lệch. Số tiền cá độ của các đối tượng riêng trong ngày 2/7 lên đến gần 2 tỷ đồng.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ninh-binh-khoi-to-5-doi-tuong-ca-do-bong-da-mua-world-cup-a377610.html