Ninh Bình: Phá xới bạc trong trang trại gà, bắt giữ 34 đối tượng

Ngày 4.10, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh vừa triệt phá thành công xới bạc tại một trang trại nuôi gà ở xã Gia Lâm, huyện Nho Quan.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: NT

Sau thời gian dài theo dõi, khoảng 15h30 ngày 2.10, Phòng Cảnh sát hình sự phối với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Ninh Bình phá thành công Chuyên án mang bí số 418B, bắt giữ 34 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại trang trại nuôi gà của Nguyễn Văn Lâm, SN 1969, ở thôn 2, xã Gia Lâm, huyện Nho Quan (Ninh Bình).

Công an đã bắt giữ 34 đối tượng, thu giữ gần 500 triệu đồng, 34 điện thoại di động, 4 xe máy, 5 ô tô cùng nhiều tang vật khác.

Được biết, xới bạc trên do 3 đối tượng cầm đầu gồm: Bùi Đức Hải, SN 1983, ở phố Nam Giang, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan; Nguyễn Văn Kiên, SN 1975, trú tại thôn 8, xã Gia Lâm và Đinh Văn Hiền, SN 1978, trú tại thôn Mỹ Quế, xã Gia Tường, huyện Nho Quan.

Tang vật thu giữ. Ảnh: NT

Bước đầu, các đối tượng khai đã bàn bạc, thống nhất tổ chức xới bạc xóc đĩa nhằm thu lời bất chính. Sau khi thống nhất xong, các đối tượng liên hệ với Trần Văn Thái, SN 1986, trú tại phố Tân Tạo, thị trấn Nho Quan sử dụng xe ôtô 54 chỗ chở các đối ở các địa bàn tỉnh Hòa Bình, Hải Phòng, Ninh Bình đến địa điểm đánh bạc. Đến nơi, các đối tượng này thu của mỗi con bạc 1 triệu đồng tiền vé vào cửa và cũng trực tiếp tham gia đánh bạc.

Hiện vụ việc đang đươc cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN TRƯỜNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/ninh-binh-pha-xoi-bac-trong-trang-trai-ga-bat-giu-34-doi-tuong-634302.ldo