Ninh Bình sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt

Tối nay (24/4), sẽ chính thức chương trình khai mạc lễ kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư 2018.

Chương trình khai mạc lễ kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư 2018 có sự tham gia của gần 600 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp và quần chúng tại địa phương.

Chương trình với 9 đại cảnh mang tên: “Hoa Lư đại tập trận”, “Cờ lau tập trận – mổ trâu khao quân, Dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất sơn hà”, “Nhà nước Đại Cồ Việt – Hoàng đế Đinh Tiên Hoàng hiển linh”, “Kéo chữ Thái Bình – khẳng định nền tài chính đầu tiên”, Xẩm: “Đinh Tiên Hoàng Đế hiển linh”, “Quốc thái dân an thiên hạ thái bình”, “Quê hương cờ lau ngàn năm vào hội”, “Từ nhà nước Đại Cồ Việt đến thời đại Hồ Chí Minh”, nhằm khắc họa vai trò của Đinh Bộ Lĩnh và thể hiện vai trò các cá nhân trong dòng chảy lịch sử của dân tộc.

Hình ảnh trong buổi tổng duyệt lễ khai mạc tối 23/4.

Bà Nguyễn Phương Lâm, trợ lý tổng đạo diễn chương trình kỷ niệm cho biết: "Toàn bộ phần biểu diễn nghệ thuật nhằm thể hiện lịch sử hào hùng của dân tộc. Qua đó, giúp thanh niên, thiếu niên - những người đã nối bước để tiếp tục gìn giữ mảnh đất mà cha ông đã khó lòng đạt được. Đồng thời, chúng tôi mong muốn giúp cho giới trẻ hiểu được rằng để có được nền thịnh trị như hiện tại, cha ông ta đã phải gìn giữ và trải qua nhiều thời đại khác nhau mới có được".

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình khảo sát địa điểm tổ chức.

Dự kiến, cuối chương trình, Ninh Bình sẽ bắn pháo hoa tầm cao khoảng 15 phút. Nguồn kinh phí tổ chức bắn pháo hoa không sử dụng ngân sách nhà nước mà bằng nguồn kinh phí xã hội hóa của tỉnh./.

Thu Hà-Hải Huyền/VOV4 -

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/ninh-binh-se-ban-phao-hoa-ky-niem-1050-nam-nha-nuoc-dai-co-viet-755100.vov