Ninh Hải tạo đà cho phát triển du lịch

Với chiều dài bờ biển 58 km, cùng các địa danh nổi tiếng như bãi biển Ninh Chữ, vịnh Vĩnh Hy, Vườn Quốc gia Núi Chúa…, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) đang hội đủ các điều kiện đón đầu các nhà đầu tư lớn để phát triển kinh tế biển, trong đó điểm nhấn là dịch vụ du lịch

Báo Người Lao Động có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Khắc Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải, xung quanh mục tiêu phát triển kinh tế biển trong giai đoạn sắp tới.

Phóng viên: Ninh Hải có những chiến lược gì trong khai thác tiềm năng, lợi thế nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch, nâng cao sức cạnh tranh?

- Ông NGUYỄN KHẮC HÒA: Ninh Hải là cửa ngõ phía Đông Bắc của tỉnh Ninh Thuận, có diện tích tự nhiên hơn 253 km2, với nhiều tiềm năng, lợi thế. Huyện xác định du lịch là ngành kinh tế thế mạnh của huyện nên đang đặt ra chiến lược phát triển ngành du lịch theo hướng toàn diện, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, Ninh Hải đề xuất UBND tỉnh kêu gọi đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng Khu Du lịch quốc gia Ninh Chữ và các khu vực thuộc dải ven biển Vĩnh Hy - Ninh Chữ; bến cảng thủy nội địa chuyên dụng tại khu vực Bãi Kinh - Vĩnh Hy kết hợp phát triển du lịch. Đề nghị tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch và người địa phương tham gia đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, độc đáo, khác biệt gắn với danh lam thắng cảnh, nét văn hóa truyền thống như: Lễ hội Katê, Ramivan, Lễ hội Nghinh Ông; hệ thống du lịch tâm linh như Thiền viện Trúc Lâm, chùa Trùng Sơn cổ tự, vịnh Vĩnh Hy, biển Ninh Chữ, hang Rái...

Huyện cũng hướng đến phát triển du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề, nhất là các làng nghề đặc thù như nho Thái An, thủ công mỹ nghệ của đồng bào Raglai.

Huyện xác định "lấy du lịch để thúc đẩy nông nghiệp phát triển, lấy sản phẩm nông nghiệp để phát triển du lịch". Đổi mới công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, nhận diện thương hiệu du lịch Ninh Hải; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực du lịch; bảo đảm môi trường du lịch an toàn, hấp dẫn, văn minh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch; tạo cơ chế thông thoáng cho các tổ chức, cá nhân xây dựng khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng ăn uống. Khuyến khích các gia đình cải tạo, nâng cấp nhà ở để kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, homestay cơ bản đáp ứng nhu cầu của du khách.

Một góc Ninh Hải nhìn từ trên cao. Ảnh: CHÂU TỈNH

Để thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, Ninh Hải có những chính sách ưu đãi đặc biệt nào?

- Thời gian qua, huyện đã thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược, có tiềm lực, thương hiệu mạnh đầu tư vào các điểm du lịch biển và các dự án lớn như: Khu du lịch quốc tế 5 sao, khu du lịch Hòn Đỏ, khu du lịch nghỉ dưỡng spa nho, khu du lịch nghỉ dưỡng sailing bay, khu du lịch tâm linh (hệ thống chùa với Thiền viện Trúc Lâm, Trùng Sơn cổ tự), khu sinh thái Núi Chúa, khu đô thị mới Khánh Hải, khu đô thị mới Tri Hải, khu đô thị mới núi Đá Chồng, dự án trồng nho ứng dụng công nghệ cao, kết hợp du lịch sinh thái tham quan vườn nho Thái An... Đồng thời, quy hoạch khu du lịch biển Ninh Chữ mang tầm quốc gia đã thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế, đem lại thu nhập cho người dân.

Để thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch, trong thời gian tới, huyện Ninh Hải kiến nghị tỉnh Ninh Thuận tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, dành các ưu đãi cao nhất cho nhà đầu tư trong khung quy định của Chính phủ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp đồng hành, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động kinh doanh du lịch và bất động sản du lịch phát triển nhằm khai thác tốt nhất nội lực và thu hút tối đa ngoại lực cho đầu tư phát triển. Từ đó, xây dựng Ninh Hải trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, khác biệt với nhiều trải nghiệm thú vị, phấn đấu trở thành một điểm đến du lịch đẳng cấp cao.

Huyện sẽ phát triển lĩnh vực đô thị, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp ra sao, thưa ông?

- Về lĩnh vực nông nghiệp, có 4 dự án, trong đó có 3 dự án lớn thuộc tỉnh kêu gọi đầu tư, cụ thể là dự án trồng nho ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tham quan vườn (thôn Thái An, xã Vinh Hải, huyện Ninh Hải) với diện tích 137 ha; dự án nuôi biển công nghệ cao, có diện tích 920 ha tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải; dự án sản xuất vùng nông nghiệp công nghệ cao Phước Trung (Thành Sơn - Phước Nhơn) 28,9 ha; dự án còn lại huyện đang kêu gọi là dự án sản xuất giống thủy sản tập trung Nhơn Hải, xã Nhơn Hải.

Lĩnh vực nhà ở, khu đô thị có 11 dự án, trong đó có 1 dự án lớn thuộc tỉnh kêu gọi đầu tư là khu đô thị mới núi Đá Chồng, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, diện tích gần 53 ha. Các dự án còn lại huyện đang kêu gọi như: Khu đô thị mới Khánh Hải; khu đô thị mới Tri Hải, khu dân cư mới Khánh Hội, xã Trị Hải; khu dân cư Gò Sạn, xã Nhơn Hải; khu dân cư Ao Bầu Chùa, xã Nhơn Hải; khu dân cư nông thôn xã Phương Hải; khu du lịch và đô thị Hòn Chông; khu dân cư và thương mại Mỹ Hiệp; khu dân cư Mỹ Phong; khu dân cư Vĩnh Hy.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ có một số dự án như: Khu quy hoạch dân cư Hộ Hải (bao gồm khu trung tâm thương mại của 3 xã cụm Xuân Hải - Hộ Hải - Tân Hải); chợ xã Nhơn Hải; chợ xã Phương Hải; xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn huyện Ninh Hải; cơ sở hạ tầng khu tập kết hải sản và dịch vụ thương mại của Đầm Nại (thị trấn Khánh Hải); cụm công nghiệp xã Trí Hải.

UBND huyện Ninh Hải sẽ có trách nhiệm phối hợp rà soát các thủ tục pháp lý liên quan, bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ trong quá trình thực hiện các dự án.

Châu Tỉnh thực hiện

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/ninh-hai-tao-da-cho-phat-trien-du-lich-2023062120583955.htm