Ninh Thuận: 44 học sinh tiểu học nhập viện sau khi uống sữa Milo

Sau 10 phút uống sữa Milo được phát miễn phí tại trường, 44 em học sinh trường Tiểu học xã Phước Sơn, tỉnh Ninh Thuận phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng, nôn ói.

Clip hiệu trường trường tiểu học Ninh Quý nói về sự việc

Vào sáng 25/4, trường tiểu học Ninh Quý tổ chức cho 383 em học sinh của trường uống sữa từ chương trình Tặng sản phẩm thức uống Nestle Milo cho học sinh tiểu học, do bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với công ty TNHH Nestle Việt Nam triển khai.

Theo đó chương trình này do Công ty TNHH Trương Đoàn hỗ trợ và thực hiện tại 35 tỉnh, thành phố trên cả nước. Khi chương trình đang thực hiện tại Ninh Thuận thì xảy ra sự việc trên.

Theo đại diện nhà trường thì sau khi uống sữa Nestle MiLo, khoảng 5 - 10 phút, có 44 em có dấu hiệu đau bụng, nôn ói. Nhà trường đã đưa toàn số học sinh này đến bệnh viện Đa khoa tỉnh kịp thời cấp cứu và điều trị.

Trường tiểu học Ninh Quý nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Duy Quan)

Trường tiểu học Ninh Quý nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Duy Quan)

Chị Nguyễn Thị Lên, ngụ thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước có 2 con là Lê Thị Hiền (học sinh lớp 5) và Lê Thị Kim Ngân (học sinh lớp 3) học tại trường tiểu học Ninh Quý, đang điều trị tại bệnh viện cho biết: “Đi làm về, nghe hai con đều nhập viện do uống sữa, chân tay tôi đều bủn rủn. Giờ, 2 cháu sức khỏe cũng đã được ổn định”.

Các em học sinh đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện tỉnh. (Ảnh: Duy Quan)

Ngày 25/4, xác nhận với PV báo Người Đưa tin, ông Lưu Văn Bình, Hiệu trưởng trường tiểu học Ninh Quý cho biết: “Trước khi phát sữa cho các em uống, nhân viên y tế của nhà trường đã kiểm tra hạn sử dụng của một số thùng sữa, và xác nhận các thùng sữa trên đều còn hạn sử dụng”.

Ông Lưu Văn Bình cho biết thêm: “Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường và phía công ty cũng đã tổ chức xe đưa 44 học sinh bị đau bụng, nôn ói,… xuống bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu. Hiện, đã có 27 em xuất viện trở về nhà, còn 17 em đang nằm lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe”.

Lô sữa đã được niêm phong để kiểm tra chất lượng. (Ảnh: Duy Quan)

Được biết, chương trình tặng sản phẩm thức uống Nestle Milo cho học sinh tiểu học, sẽ tổ chức cho 64 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, TP.Phan Rang – Tháp Chàm có 30 trường và huyện Ninh Phước là 34 trường.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Duy Quan

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ninh-thuan-44-hoc-sinh-tieu-hoc-nhap-vien-sau-khi-uong-sua-milo-a431427.html