Ninh Thuận giảm số người liên quan đến hoạt động mại dâm

Số lượng người liên quan đến hoạt mại dâm tại Ninh Thuận liên tục giảm qua các năm, từ 2017 đến 2019. Điều này cho thấy kết quả từ việc tích cực triển khai công tác phòng chống, mại dâm của địa phương trong nhiều năm trở lại đây.

Theo kết quả kiểm tra, rà soát, thống kê, đối tượng mại dâm do Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp với các ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện, năm 2017, Ninh Thuận có 711 người người có liên quan đến hoạt động mại dâm. ‘

Trong đó, 49 người là chủ chứa, môi giới, dẫn dắt; 329 người bán dâm (trong tỉnh có 227 người, ngoài tỉnh có 102 người), 224 người có hồ sơ quản lý, 85 người tình nghi, chưa có hồ sơ quản lý, 66 người nghi vấn hoạt động mại dâm... Phần lớn số đối tượng này tập trung tại địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Một số khác lưu trú rải rác ở các huyện, trong các nhà dân cho thuê, nhà trọ...

Năm 2016, Ninh Thuận có 542 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm bao gồm: Nhà nghỉ, nhà dân cho thuê, khách sạn, cơ sở massage, karaoke, quán ăn uống có tiếp viên nữ phục vụ, nữ cắt tóc nam, Club. Cũng trong năm 2016, các Sở, ngành chức năng, tổ chức phối hợp Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa- Xã hội tỉnh kiểm tra phát hiện và triệt phá 10 cơ sở kinh doanh dịch vụ có hoạt động mại dâm, bắt quả tang 20 gái mại dâm đang thực hiện hành vi bán dâm cho khách, truy tố 5 đối tượng với hành vi chứa mại dâm và môi giới mại dâm, xử lý hành chính phạt tiền 6 chủ cơ sở, 19 khách mua dâm và 20 người bán dâm, đấu tranh xác định 2 đường dây gái gọi chuyên cung cấp gái phục vụ hát karaoke với khách trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm với trên 100 gái gọi.

Năm 2018, trên địa bàn Ninh Thuận có 514 người liên quan đến hoạt động mại dâm. Trong đó, 31 người là chủ chứa, môi giới, 245 người bán dâm, 66 người thuộc diện nghi vấn có hoạt động mại dâm... Năm 2018, Ninh Thuận có 463 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm. Công an tỉnh phối hợp với các ngành kiểm tra 77 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhắc nhở 150/170 cơ sở, triệt phá 12 tụ điểm hoạt động mại dâm, khởi tố 7 vụ, 11 bị can; xử phạt hành chính 6 vụ, 9 đối tượng...

Năm 2019, Ninh Thuận còn 319 người liên quan hoạt động mại dâm, trong đó có 119 người hoạt động mại dâm và trên 200 gái gọi tập trung tại một số có đường dây gái gọi trên địa bàn tỉnh và một số gái hoạt động tại các cơ sở massage. Toàn tỉnh có 474 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm.

Hoa An

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/ninh-thuan-giam-so-nguoi-lien-quan-den-hoat-dong-mai-dam-622856/