Ninh Thuận: Khẩn trương cứu hộ tàu chở hàng nước ngoài gặp sự cố trên biển

Ngày 2/2, Đại tá Nguyễn Quang Huỳnh, Chỉ Huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận cho hay, đơn vị đã huy động 2 phương tiện đưa 10 chuyên gia Hà Lan và tổ công tác của bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và đồn biên phòng Đông Hải tiếp tục ra hiện trường vụ cháy táu để tham gia xử lý.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 14h ngày 31/1, tàu hàng mang tên APL Vancouver (quốc tịch Singapore), lúc này trên tàu đang chở container số IMO: 9597472, khi đi đến khu vực cửa biển Đông Hải (TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) thì khoang hàng thứ 7 bất ngờ bốc cháy và trôi dạt trên vùng biển Ninh Thuận.

Các tàu tham gia ứng cứu sự cố cháy tàu APL Vancouver. (Ảnh: Duy Quan).

Ngay sau khi gặp sự cố, tàu chở hàng APL Vancouver đã thông báo cho các đơn vị của Công ty để ứng cứu.

Sau đó, vào lúc 16h00 ngày 1/2, Bộ đội biên phòng tỉnh nhận được yêu cầu của ông Nguyễn Mạnh Hà (SN 1987, ngụ phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) là nhân viên cứu hộ của Công ty dịch vụ hàng hải TSA và ông Feter Tewwreir (quốc tịch Hà Lan) là chuyên gia Công ty ARDENT RLOBAL (công ty chuyên cứu hộ chữa cháy về biển) trụ sở chính tại Hà Lan, chi nhánh tại Đông Nam Á ở Singapore đề nghị đợn vị hỗ trợ phương tiện ra địa điểm tàu bị nạn để chỉ huy ứng cứu. Sau đó Bộ đội biên phòng tỉnh cũng đã bố trí phương tiện ra hiện trường để tham gia cứu nạn.

Cùng ngày, khoảng 20h45, Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận tiếp tục nhận được thông tin từ anh Nguyễn Văn Trường (SN 1970, ngụ phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM) đang làm việc tại Công ty dịch vụ hàng hải TAS là trường đoàn tiếp tục đề nghị Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận tạo điều kiện để đưa đoàn chuyên gia để ra tư vấn khắc phục sự cố.

Tàu chở hàng APL Vancouver gặp sự cố trên vùng biển Ninh Thuận. (Ảnh: Duy Quan).

Sau khi nhận được thông tin, Bộ đội biên phòng tỉnh đã huy động 2 phương tiện chở 10 chuyên gia gồm: 8 người quốc tịch Hà Lan, 1 người quốc tịch Singapo, 1 người quốc tịch Malaysia ra hiện trường để tham gia ứng cứu tàu gặp nạn.

Các chuyên gia nước ngoài hôm nay đã đến Ninh Thuận để tham gia ứng cứu sự cố cháy tàu. (Ảnh: Duy Quan).

Hiện tại, hiện trường vụ cháy đang có 6 tàu tham gia cứu nạn gồm: Tàu SAR 27-01, tàu Tân Cảng 65, tàu CSB 8005 Cảnh sát biển vùng 3, tàu HQ 991 Vùng 4 Hải Quân, tùa VT 101 và tàu TC DRAGON (quốc tịch Việt Nam); do ông Feter Tewwreir/quốc tịch Hà Lan chỉ huy cứu nạn.

Hiện, Bộ đội biên phòng tỉnh vẫn chưa thống kê được số lượng thuyền viên trên tàu cũng như thiệt hại do đám cháy gây ra.

Toàn cảnh tàu chở hàng APL Vancouver gặp sự cố. (Ảnh: Duy Quan).

Đại tá Nguyễn Quang Huỳnh cho biết thêm, hiện Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh ra quyết định thành lập ban chỉ đạo ưng phó sự cố tràn dầu đối với tàu cá APL Vancouver, đồng thời chỉ đạo Sở tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng kế hoạch phương án cụ thể, huy động lực lượng, phương tiện sẵn sang xử lý, ứng phó sự cố cháy bổ, tràn dầu nếu xảy ra.

Duy Quan

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ninh-thuan-khan-truong-cuu-ho-tau-cho-hang-nuoc-ngoai-gap-su-co-tren-bien-a420970.html