Ninh Thuận nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân vụ hỏa hoạn

18 giờ ngày 13/8, Công an tỉnh Ninh Thuận cung cấp thông tin về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày tại ngôi nhà ở kết hợp làm kho chứa đồ gia dụng của hộ ông Đặng Đình Hùng, sinh năm 1984, khu phố 1, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Ninh Thuận luân phiên phun nước để dập đám cháy âm ỉ từ 10-18 giờ ngày 13/8.

Video: Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Ninh Thuận phun nước để dập đám cháy.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhận được tin của người dân cấp báo về vụ xảy ra hỏa hoạn. Ngay sau đó, đơn vị đã triển khai lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, xác định có 4 người đang mắc kẹt trong nhà.

Bốn người bị mắc kẹt gồm: ông Đặng Đình Hùng, sinh năm 1984, vợ là Đặng Thị Hà, sinh năm 1989 cùng 2 con là Đặng Gia Bảo, sinh năm 2018 và Đặng Gia Long, sinh năm 2021, có hộ khẩu thường trú tại Tổ 22 Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội, hiện tạm trú tại số nhà 4/17A Trần Quốc Thảo, khu phố 1 phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Địa chỉ này dùng để ở và làm kho lưu trữ hàng hóa buôn bán.

Tập trung lực lượng thu dọn các vật dụng bị cháy từ trong nhà ra ngoài.

Nhận định vụ cháy có tính chất phức tạp, lực lượng chữa cháy đã tập trung 100 cán bộ chiến sĩ cùng 7 xe chữa cháy vừa triển khai nhiệm vụ chữa cháy, khống chế đám cháy không lan sang các nhà bên cạnh, đồng thời thông báo với các đội chữa cháy trong toàn tỉnh, thông báo và đề nghị Trung đoàn Không quân 937 cùng Bệnh viện đa khoa tỉnh phối hợp dập đám cháy và cứu nạn nhân bị mắc kẹt trong nhà.

Sử dụng máy xúc để tháo dỡ tường, trần nhà, thu dọn đống gạch đá và nhiều vật dụng, đồ dùng bị cháy.

Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế ban đầu và đưa được ông Đặng Đình Hùng ra ngoài an toàn, còn lại 3 người chưa tìm thấy. Tuy nhiên, ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy âm ỉ.

Buổi chiều cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và các cơ quan chức năng đã đến hiện trường chỉ đạo các biện pháp khắc phục và tìm kiếm người.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đến tận hiện trường chỉ đạo biện pháp chữa cháy và tìm kiếm nạn nhân.

Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát phòng cháy và cứu nạn cứu hộ đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp làm mát khu vực cháy, khắc phục nguy hiểm do tường nhà và trần nhà có nguy cơ đổ sụp, đồng thời tìm kiếm những người còn lại và chỉ đạo các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Căn nhà đang được tháo dỡ từng phần để tìm kiếm nạn nhân.

Ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân tại hiện trường, công tác dập lửa và cứu nạn cứu hộ khá phức tạp, do căn nhà vừa hẹp, kín, có chiều sâu và không có lối thoát hiểm, trong nhà chất như nêm các loại hàng hóa gia dụng làm bằng nhựa, vải… bén lửa nhanh và cháy âm ỉ. Lực lượng chức năng vừa tổ chức phun nước liên tục để dập lửa, vừa dùng xe máy xúc, xe cần cẩu đập dỡ tường và trần nhà, thu dọn cẩn thận từng vật dụng bị cháy sụp đổ chồng chất lên nhau với hy vọng tìm kiếm các nạn nhân bị vùi dưới đống đổ nát.

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân.

NGUYỄN TRUNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ninh-thuan-no-luc-tim-kiem-cac-nan-nhan-vu-hoa-hoan-post710345.html