Ninh Thuận yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 18 giờ

Ngày 30/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có Công văn số 3873/UBND-VXNV về việc ' tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 và bổ sung giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Một điểm phong tỏa tại phường Đài Sơn, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã gỡ bỏ phong tỏa vào chiều ngày 30/7.

Một điểm phong tỏa tại phường Đài Sơn, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã gỡ bỏ phong tỏa vào chiều ngày 30/7.

Đến nay, đã qua 15 ngày tỉnh Ninh Thuận thực hiện triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, TP Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước đang thực hiện quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16; các huyện còn lại thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, đã kiểm soát được những ổ dịch phát sinh trong cộng đồng. Tuy nhiên, những ngày qua, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục phát hiện những ổ dịch mới, nguy cơ dịch bệnh trong tỉnh vẫn còn cao, đặc biệt tại TP Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội tại các huyện, thành phố được quy định tại Khoản 5 Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thêm 7 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 31/7 đến hết ngày 6/8.

Riêng TP Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước (địa phương thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg), áp dụng bổ sung giải pháp: yêu cầu mọi người dân hạn chế tối đa ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Trừ các trường hợp: cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch hoặc các lực lượng hỗ trợ theo yêu cầu điều phối để phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. Cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài của tỉnh và của các cơ quan Thường trú của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị, xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật. Các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu; phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu. Các cửa hàng xăng dầu, các nhà thuốc.

Thời gian thực hiện từ 18 giờ ngày 31/7 cho đến khi có thông báo mới.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân TP Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước và các cơ quan liên quan thống nhất, hướng dẫn cụ thể về nhận diện lực lượng, phương tiện được phép lưu thông sau 18 giờ.

Tổ chức các trạm, chốt để kiểm tra, tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến đường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tạm giữ hành chính trong trường hợp chống đối người thi hành công vụ. Các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm để dịch bệnh lây lan gây hậu quả nghiêm trọng, thì cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành điều tra, khởi tố vụ án hình sự nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Sở Y tế, các ngành và các địa phương liên quan tận dụng tối đa thời gian “vàng” khi thực hiện giãn cách xã hội để tăng tốc làm sạch các vùng dịch, ổ dịch, phát hiện tối đa các ổ dịch trên địa bàn, dứt khoát không để phát sinh ổ dịch mới, hình thành vùng an toàn, vững chắc, nhanh nhất có thể.

Cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cũng có Công văn số 3869/UBND-TCDNC gởi Ủy ban TP Phan Rang – Tháp Chàm, thống nhất gỡ bỏ phong tỏa ba khu vực thuộc các phường Phủ Hà, Đài Sơn và Phước Mỹ.

Theo thông báo nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận, trong ngày 30/7, toàn tỉnh có 11 ca mắc mới SARS-CoV-2. Tuy nhiên, tất cả bệnh nhân đều nằm trong khu cách ly, không có F1 ngoài cộng đồng, nên nguồn lây nhiễm đã được ngăn chặn.

Trong ngày 30/7, đã thực hiện xét nghiệm, tầm soát 1.324 mẫu tại các địa điểm có nguy cơ cao, nhưng chưa phát hiện thêm bệnh nhân mới trong cộng đồng. Đến 18 giờ ngày 30/7, toàn tỉnh có 194 bệnh nhân Covid-19.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận đề nghị người dân, bình tĩnh, yên tâm, tin tưởng. Tiếp tục thực hiện tích cực thông điệp 5K và quyết liệt cùng chính quyền địa phương tuân thủ nghiêm theo chỉ thị 16 của Ủy ban nhân dân tỉnh, không ra khỏi nhà khi không cần thiết, khai báo y tế khi biết mình có liên quan đến F0, F1, đi đến các địa điểm theo thông báo khẩn hàng ngày của đơn vị. Cùng chung tay để sớm khống chế, khoanh vùng, dập dịch kịp thời không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng.

NGUYỄN TRUNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/ninh-thuan-yeu-cau-nguoi-dan-khong-ra-khoi-nha-tu-18-gio-657630/