'Nishino quá tin vào việc U23 Thái Lan có thể thắng Australia'

Phóng viên Thairath TV cho rằng một trong những nguyên nhân khiến U23 Thái Lan thất bại là chiến thuật của huấn luyện viên trưởng Akira Nishino.

“U23 Thái Lan chơi tốt hơn, chúng tôi có thể thắng trận này. Các cầu thủ kiểm soát bóng hoàn toàn và tạo ra nhiều cơ hội. U23 Australia chỉ khỏe hơn mà thôi”, biên tập viên Kao Barley Jaroencher của đài Thairath TV bình luận với Zing.vn sau thất bại 1-2 của đội nhà tối 11/1.

Theo Kao, một trong những nguyên nhân dẫn tới thất bại của tiểu "Voi chiến" là chiến thuật của huấn luyện viên trưởng Akira Nishino. Năm 2018, tại trận knock-out VCK World Cup diễn ra tại Nga, đội tuyển Nhật Bản từng thua ngược trước Bỉ dù dẫn trước tới 2-0 trong 2/3 thời gian thi đấu. Nishino khi đó là HLV trưởng ĐTQG xứ mặt trời mọc.

 HLV Nishino trả giá cho canh bạc của mình trong trận đấu với Australia. Ảnh: SMM Sports.

HLV Nishino trả giá cho canh bạc của mình trong trận đấu với Australia. Ảnh: SMM Sports.

"Có sự khác biệt lớn giữa đội tuyển Nhật Bản và U23 Thái Lan. So với cầu thủ Thái Lan, cầu thủ Nhật Bản vượt trội hơn mọi thứ từ kỹ thuật tới thể lực. HLV Nishino lại vẫn áp dụng cách thức huấn luyện quen thuộc của ông ấy với U23 Thái Lan. Ông ấy không hề e ngại bất cứ đối thủ nào dù họ mạnh đến đâu", Kao chia sẻ.

"U23 Thái Lan có thể ghi nhiều hơn 1 bàn trong hiệp 1. Khi bị Australia gỡ hòa trong hiệp 2, ông ấy vẫn tin vào cơ hội chiến thắng mà quên mất các học trò không đủ thể lực như những lứa cầu thủ ông ấy từng huấn luyện trước đây", biên tập viên người Thái chia sẻ với Zing.vn.

Từ góc độ chiến thuật, HLV Nishino đương nhiên có lý do cho các quyết định chiến thuật của mình trong trận đấu trên sân Thammasat tối 11/1. Thi đấu trên sân nhà, U23 Thái Lan cần giành được tỷ số có lợi trong hiệp 1 để tạo ra thế trận an toàn trong hiệp 2.

Việc chỉ đạo các học trò tấn công điên cuồng chính là canh bạc của ông thầy người Nhật Bản. U23 Thái Lan không thể ghi thêm bàn thắng, cầu thủ suy cạn thể lực, hai trụ cột Supachai và Suphanat chấn thương và 2 bàn thua là cái giá mà Nishino phải trả cho canh bạc của mình.

"Thật đáng tiếc, lẽ ra chúng tôi có thể giành chiến thắng. Nếu thắng Australia, U23 Thái Lan sẽ yên tâm giành ngôi đầu bảng và chuẩn bị dần cho trận tứ kết rồi", biên tập viên Thái Lan ngậm ngùi.

Thua Australia, U23 Thái Lan vẫn còn cơ hội đi tiếp ở bảng B. Chiến thắng 5-0 trước U23 Bahrain ở ngày ra quân tạo ra lợi thế lớn về hiệu số giúp Thái Lan tự tin vào một kịch bản có lợi. Họ chỉ cần không thua U23 Iraq ở lượt cuối là đủ điều kiện đi tiếp vào tứ kết.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nishino-qua-tin-vao-viec-u23-thai-lan-co-the-thang-australia-post1035309.html