Níu kéo bất thành, chồng đâm vợ tử vong tại tòa

Sau khi hòa giải tại tòa, níu kéo vợ bất thành, người chồng dùng dao đâm nhiều nhát vào vợ, khiến chị này gục xuống và tử vong trên đường đến bệnh viện.

TAND thị xã Buôn Hồ nơi xảy ra sự việc

Báo Dân Việt thông tin, vào sáng 11/9, TAND thị xã Buôn Hồ mở phiên tòa hòa giải ly hôn giữa anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1976, quê tỉnh Bình Định; trú tổ dân phố 3, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ) và chị Nguyễn Thị Bích Thuận (SN 1974, ngụ phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, vợ Hùng). Sau khi hòa giải xong, anh Hùng và chị Thuận ra ngoài hành lang để nói chuyện. Tại đây, Hùng đã đề nghị vợ quay về nhưng chị Thuận không đồng ý hai người xảy ra mâu thuẫn.

Theo báo Công lý, khi bị chị Thuận một mực từ chối, Hùng rút dao đã thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người chị Thuận khiến chị này gục xuống.

Lúc này một số người thấy vụ việc đã bắt giữ Hùng giao cho công an, còn chị Thuận được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng chị Thuận đã tử vong trước khi nhập viện.

Theo thông tin từ báo Lao động, sáng 11/9, một lãnh đạo Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đã xác nhận tại trụ sở tòa án nhân dân xảy ra một vụ án mạng làm 1 người tử vong.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Buôn Hồ điều tra, làm rõ.

Sơn Bình tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/chong-dam-vo-tu-vong-tai-toa-sau-khi-hoa-giai-li-hon-bat-thanh-518852.htm