Nổ bình chứa nước, 1 người chết, 1 người bị thương

(NLĐO)- Khoảng 8 giờ 30 phút, ngày 24-6, tại Công ty cổ phần hóa chất Việt Trì (Phú Thọ) đã xảy ra vụ nổ bình nước có chứa khí hydro, làm chết anh Lý Trung Hiếu (SN 1978) công nhân Công ty TNHH thương mại Khánh Huy và làm bị thương anh Nguyễn Quyết Thắng (SN 1971) công nhân Công ty cổ phần hóa chất Việt Trì.

Phó phòng kỹ thuật Công ty cổ phần hóa chất Việt Trì Nguyễn Văn Đoàn, cho biết: vào thời gian trên, tại công đoạn sản xuất axit HCl (phân xưởng Clo), công nhân Công ty TNHH thương mại Khánh Huy đang lắp đặt đường ống dẫn khí nitơ cho hệ thống sản xuất axit đã làm vỡ đường ống PVC dẫn nước vào thùng tuần hoàn có dung tích khoảng 12 m3 (có chứa khí hydro) đang hoạt động. Khi khắc phục, công nhân đã dùng hàn hơi để cắt bù-lon dẫn tới nổ bình chứa nước, hất tung anh Hiếu từ nóc thùng xuống đất. Theo TTXVN, do bị thương quá nặng, anh Hiếu đã chết tại bệnh viện. Nguyên nhân bước đầu được xác định khí hydro trong thùng nước gặp lửa hàn đã phát nổ gây ra vụ tai nạn trên.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090624065811131p0c1002/no-binh-chua-nuoc-1-nguoi-chet-1-nguoi-bi-thuong.htm