Nổ bình gas mini, người đàn ông cụt ngón tay, nam thanh niên vỡ toác mũi

Đang thay gas thì bình gas phát nổ, anh D. chấn thương nặng, cụt 3 ngón tay, 2 ngón bị vết thương phức tạp... Còn anh H. đang nấu thì bình gas bất ngờ phát nổ, nhãn cầu dập, cánh mũi bị lóc ra 2 bên, trơ cánh mũi.

Sáng nay, 23/1, ThS.BS Lưu Danh Huy, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật Chấn thương chi trên và Y học thể thao - Bệnh viện Việt Đức cho biết, khoa này vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 42 tuổi, ở Hà Tĩnh, bị chấn thương do nổ bình gas mini.

Người nhà bệnh nhân cho biết, khi ăn lẩu tại nhà bằng bếp ga mini, bệnh nhân thay bình gas, bất ngờ bình gas phát nổ. Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng chấn thương nặng, cụt ngón 1, 2, 3, vết thương phức tạp ngón 4,5 và bỏng nông ở mặt, cẳng tay.

Tại Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân D. đã được các bác sĩ sửa mỏm cụt, giữ lại ngón tay 4, 5 để theo dõi tiếp.

Trước đó, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cũng tiếp nhận bệnh nhân Phạm Văn H.(30 tuổi, ở tại Yên Mô, Binh Bình) trong tình trạng đa chấn thương do tai nạn sinh hoạt. Bệnh nhân được sơ cứu tại Bệnh viện địa phương trước khi chuyển lên.

Thông tin ban đầu, ngày 18/1, khi anh H. đang nấu nướng thì bất ngờ bình ga mini phát nổ. Ngay sau đó mắt phải bệnh nhân tối sầm lại không nhìn được, mắt trái mờ, mặt nhiều máu.

ThS.BS Trần Hữu Thắng, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho biết, bệnh nhân mất thị lực hoàn toàn mắt bên phải do vỡ nhãn cầu phải, nhìn mờ mắt bên trái do nhãn cầu bị đụng dập và vùng mặt chảy nhiều máu với cánh mũi bị lóc ra 2 bên, trơ cánh mũi.

Tình trạng bệnh nhân tương đối phức tạp, khi khám Mắt, các bác sĩ Khoa Mắt lo ngại bệnh nhân còn chấn thương não hoặc đường thở. Ngay sau đó, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật. Các bác sĩ chuyên khoa thực hiện khâu nhãn cầu bên phải, kiểm tra tỉ mỉ nhãn cầu bên trái, khâu phục hồi vùng mũi bết thương vùng mềm trên mặt, khâu cánh mũi phục hồi chức năng, thẩm mỹ cho bệnh nhân...

Cũng theo Bác sĩ Thắng cho biết, bệnh nhân cần chờ kết quả tạo sẹo cho bệnh nhân do vết thương ở mũi nham nhở, có nhiều dị vật cát bụi.

Các bác sĩ khuyến cáo, bình gas mini rất dễ phát nổ gây thương tích nặng. Do đó, người dân cẩn trọng khi sử dụng, chọn bình gas có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bình gas mini chỉ được sử dụng một lần, không an toàn khi tái sử dụng.

S. Khỏe (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/song-khoe/no-binh-gas-mini-nguoi-dan-ong-cut-ngon-tay-nam-thanh-nien-vo-toac-mui-436204.html