Nổ bom tại khách sạn ở Pakistan, 15 người thương vong

Một vụ nổ bom xe tối 21/4 bên ngoài khu vực đỗ xe của khách sạn hạng sang Serea ở thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan, tây nam Pakistan đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương, theo Reuters.

"Một chiếc xe chứa đầy thuốc nổ đã phát nổ và làm rung chuyển khu vực đỗ xe tại khách sạn Serena, 4 người thiệt mạng và một số người khác đang trong tình trạng nguy kịch", sỹ quan cảnh sát Nasir Malik cho biết.

Theo Reuters, nhóm Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom trên.

Hiện trường vụ đánh bom tối 21/4. (Ảnh: Reuters)

Hiện trường vụ đánh bom tối 21/4. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Sheikh Rashid Ahmad cho biết, Đại sứ Trung Quốc tại Pakistan đang lưu trú tại khách sạn nhưng không có mặt ở đó khi vụ nổ xảy ra. "Đây là một vụ nổ lớn và đại sứ Trung Quốc cũng đang ở tại khách sạn này, nhưng ông ấy không có ở đó vào thời điểm xảy ra vụ nổ bom, ông ấy đang đi công tác", ông Ahmad cho hay.

Người phát ngôn của tỉnh Balochistan cho biết, đại sứ Trung Quốc Nong Rong trước đó đã có một cuộc gặp với quan chức của tỉnh. Hiện đại sứ quán Trung Quốc ở Pakistan chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Cao Trung

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/no-bom-tai-khach-san-co-dai-su-trung-quoc-o-pakistan-15-nguoi-thuong-vong-638243/